Người thân ruột thịt hay bố mẹ cũng không quan trọng hơn nếu trẻ đã xác định được vị trí người nào quan trọng nhất đối với mình.

Gởi con về quê cho ông bà trông giúp là một lựa chọn bất đắc dĩ và gắn liền với nó là những hệ lụy không bố mẹ nào mong muốn.

Trong suy nghĩ của số đông, ông bà chăm cháu bao giờ cũng tốt hơn người ngoài. Thứ nhất, cháu là cháu ông bà nên chắc chắn tình yêu thương dành cho cháu là điều không thể chối cãi. Thứ hai, con cái từng lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ và bây giờ cháu được gửi lại cho ông bà chăm, sự an tâm của cha mẹ sẽ vững vàng hơn. Thứ ba, khi nhớ con, bố mẹ có thể dễ dàng về thăm nom và biếu quà để tỏ lòng biết ơn vì ông bà đã nhận lời trông cháu.

Vì nhiều lý do rất thuận cho cha mẹ và cho chính con, nhiều vợ chồng trẻ ở lại những thành phố lớn tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp riêng và để con ở lại quê cho ông bà nuôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Những đứa trẻ được gửi đi từ khi còn rất nhỏ và chỉ có ông bà là những người thân duy nhất trong mắt trẻ. So với những đứa trẻ sống cùng cha mẹ, những em bé phải ở lại quê xa cùng ông bà tuy có thể bụ bẫm, cứng cáp hơn nhưng lại sống thu mình và rụt rè.

Khi người lạ đến nhà chơi, những em bé này ngay lập tức sẽ bỏ chạy và nấp ở đâu đó trong nhà để nghe ngóng, theo dõi tình hình. Khi có ông bà ra ngoài tiếp khách, đứa trẻ cũng chỉ dám nấp sau lưng ông hoặc bà mà không hề mở miệng nói một lời nào nếu không bị thúc ép.

Thật ra, không chỉ riêng mỗi khách mà dù đó là cha mẹ thì trẻ cũng rất e dè. Đứa trẻ đã ngủ cùng bà, ăn cùng bà, bám lấy bà mỗi ngày từ khi còn chưa mọc răng. Khó trách trong mắt của trẻ, người duy nhất trẻ tin tưởng cũng có chỉ mỗi bà.

Không chỉ là tuổi thơ, những người từng lớn lên cùng ông bà ở quên sau khi trưởng thành cũng chỉ thấy quen thuộc và gắn bó với người ông, người bà đã chăm sóc chúng. Thời gian gởi trẻ càng lâu, tình cảm càng sâu sắc và rất khó tách rời, thậm chí rất khó để trẻ có thể hòa nhập được với cha mẹ và cuộc sống của cha mẹ ở một nơi xa lạ.

Rào cản xuất hiện, ngăn cách tình cảm giữa cha mẹ và con cái khiến nhiều bố mẹ cảm thấy hụt hẫng và đau lòng, thậm chí còn phải tự hỏi liệu quyết định của mình khi ấy có đúng hay không?

Thật ra, theo nhà tâm lý học phân tích, trong trí hiểu của trẻ con, cha mẹ hay người nào khác không quan trọng mà chỉ có những người ở vị trí này mới thật sự là số một trong lòng trẻ.

1. Người ngủ cùng trẻ từ ngày này sang ngày khác

hình ảnh

Ảnh minh họa

Tâm lý của trẻ nhỏ thường sợ hãi mỗi khi đêm về, nhất là khi chìm vào trong giấc ngủ. Bóng đêm là một nỗi ám ảnh đối với trẻ bởi trong màn đêm đen kịt đó, khả năng phòng vệ của trẻ ở mức thấp nhất. So với với ban ngày khi trẻ có thể tự tin sẽ bảo vệ được bản thân thì khi chìm vào trong giấc ngủ, cảm giác thiếu an toàn lại hoàn toàn xâm chiếm tâm trí.

Lúc này, người ngủ cùng với trẻ giống như một thiên thần hộ mệnh theo sát. Trẻ sẽ bị chi phối và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mình ngủ cùng bởi tâm lý có người bảo vệ. Hơn thế, người ngủ cùng trẻ là người hay thủ thỉ cho trẻ nghe mỗi ngày về tất cả những câu chuyện đó đây trên thế giới, những sinh vật kỳ lạ trong sách và cả những bài học làm người.

Khi gắn bó dần trở nên sâu sắc như một thói quen khó bỏ, trẻ sẽ xem người ngủ cùng mình là người quan trọng nhất bất kể đó là cha mẹ, ông bà hay một ai khác.

2. Người thường mua đồ cho trẻ

hình ảnh

Ảnh minh họa

Trẻ con có rất nhiều thú vui về quà vặt, đồ chơi, quần áo mới... nên cũng xem những ai mua tặng cho mình những món đồ mình thích cũng có một vị trí rất đặc biệt. Trẻ sẽ nghĩ đó là người chiều chuộng mình và sẵn sàng cho mình những gì mình muốn. Suy nghĩ này của trẻ tương đối đơn giản theo hướng có đi thì nhận lại, ai cho mình nhiều người đó thương mình, ai thương mình nhiều mới hay mua đồ cho mình. Đặc biệt trẻ nhỏ rất tự tin về cảm nhận ai đó đối xử tốt với mình hơn hay ai đó không tốt với mình.

Nếu người mà trẻ sống cùng cũng là người thường xuyên mua những món đồ chơi, thức ăn ngon, quần áo đẹp... cho trẻ thì mặc nhiên trẻ sẽ muốn gắn bó thật thân thiết với người đó và phụ thuộc vào người này thường xuyên hơn.

Đừng vội đánh giá trẻ thực dụng trong chuyện này bởi suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản chứ không mưu tính như người lớn.

Bởi những điều này, cha mẹ muốn gởi con về quê cho người thân hoặc ông bà chăm sóc nên biết trước có những việc như vậy sẽ đến để sẵn sàng tinh thần đối mặt hoặc đưa ra chọn lựa mà bản thân cảm thấy tốt nhất cho con.