Chào mừng bạn đến phiên bản mới của Webtretho!. Phiên bản này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7.0

Bài mới nhất
 

Nhiều trẻ bị biến chứng nặng do viêm não Nhật Bản

PGS.TS An đang khám cho bệnh nhân VNNB tại khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TƯ. Ảnh: Xuân Trường

Các bác sĩ cảnh báo, mùa đỉnh của dịch viêm não Nhật Bản năm nay dù lượng bệnh nhân giảm, nhưng hầu hết lại là những ca bệnh nặng, gặp nhiều biến chứng nguy hiểm.


PGS.TS Phạm Nhật An, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Nhi Trung ương cho biết, tại miền Bắc, bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 10, đỉnh của bệnh vào tháng 5, 6 và 7. Còn tại miền Nam, thời tiết nắng nóng nên bệnh xuất hiện rải rác quanh năm.

Biến chứng nguy hiểm

Cách đây một tuần, bé D., 5 tuổi ở Ninh Bình bị sốt. Thấy con mệt mỏi, lờ đờ và kêu đau đầu nhưng bố mẹ cháu D. chỉ nghĩ con bị cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc cho con uống. Sau ba ngày, cháu D. vẫn sốt cao và bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. Cấp cứu tại BV Nhi Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán cháu D. bị VNNB, đã xuất hiện biến chứng rối loạn tri giác.

Bé L., ba tuổi, ở Cao Bằng cũng bắt đầu triệu chứng mắc bệnh VNNB với dấu hiệu sốt cao. Đi khám tại BV huyện, bé L. được chẩn đoán sốt do viêm lợi. Điều trị được 5 ngày, bé vẫn không dứt sốt mà còn bị nôn, thỉnh thoảng xuất hiện cơn co giật. Đến cấp cứu tại BV Nhi TƯ, bác sĩ cho biết, L bị VNNB. Nguy hiểm hơn, bệnh nhi đã rơi vào trạng thái hôn mê, phải thở máy và có thể bị liệt nửa người.

PGS.TS Phạm Nhật An cho biết, VNNB là bệnh nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương do vi-rút gây ra. Hiện, tại BV Nhi Trương ương có khoảng gần 40 bệnh nhi VNNB đang phải điều trị.

PGS.TS An đang khám cho bệnh nhân VNNB tại khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TƯ. Ảnh: Xuân Trường

Có thể phòng ngừa

PGS.TS Phạm Nhật An cảnh báo, VNNB là bệnh lý rất nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong hoặc bị các biến chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, động kinh, liệt chi suốt đời….Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong và gặp biến chứng còn khá cao, chiếm khoảng từ 10 - 20%.

Các chuyên gia y tế cho biết, nguyên tắc buộc phải tuân thủ ở tất cả trường hợp VNNB là phải được điều trị tại bệnh viện. Mục đích để giảm giai đoạn cấp tính càng ngắn càng tốt, chống phù não, suy hô hấp, trụy tim mạch. Dấu hiệu nhận biết bệnh sớm nhất là trẻ bị sốt, mệt, hay quấy khóc, đau đầu. Nặng hơn là buồn nôn, sốt cao kèm co giật. Khi bệnh nhi có biểu hiện lơ mơ, hôn mê, cứng gáy, chân tay quờ quạng, rối loạn tri giác là bệnh đã phát triển ở giai đoạn nặng.

TS Phạm Nhật Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, nếu thấy trẻ có những biểu hiện bệnh đầu tiên, cha mẹ cần hạ sốt cho trẻ ngay tại nhà, cung cấp đủ nước và đưa ngay đến cơ sở y tế. Có thể kết hợp chườm khăn mát cho trẻ ở trán, bẹn nhưng tuyệt đối không chườm đá lạnh.

Theo TS Phạm Nhật Hải, đối với những trẻ đã mắc VNNB, cần lưu ý chế độ chăm sóc, tăng cường chất dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng cho bệnh nhi, phòng tránh bội nhiễm và hạn chế nguy cơ tử vong. Đồng thời phải cho trẻ phục hồi chức năng sớm và tuân thủ quá trình này một cách nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ.

Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất hiện nay là tiêm vắc-xin. Cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng đầy đủ ba mũi. Bên cạnh đó phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường sống cho trẻ; tránh để trẻ bị muỗi đốt hoặc tiếp xúc với các vật trung gian truyền bệnh VNNB như lợn, gà, chim…


Theo Xuân Trường/http://www.baodatviet.vn/Home/Nhieu-tre-bi-bien-chung-nang-do-viem-na o-Nhat-Ban/20097/47862.datviet

   
 
 
Ý kiến của bạn Lưu ý:
-Nhập tiếng việt có dấu
-Tối đa 100 chữ
© 2002 - 2010 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.0090 seconds.