Chào mừng bạn đến phiên bản mới của Webtretho!. Phiên bản này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7.0

Có thể bạn quan tâm

Bài mới nhất
 

Thanh Thúy chuẩn bị làm mẹ thế nào?

(Webtretho) Dù đang bầu bì, nhưng Thanh Thúy vẫn dành cho Webtretho một cuộc trò chuyện ngắn về kế hoạch sinh nở sắp tới của mình.

Gặp Thanh Thúy, chúng tôi hết sức bất ngờ, bởi “bà bầu” Thanh Thúy vẫn không hề thay đổi gì nhiều so với trước khi mang thai. Vẫn với những bước đi “gấp gáp”, lời nói dõng dạc và khuôn mặt vui vẻ,  kèm theo là những nụ cười luôn thường trực trên môi. Riêng mỗi bụng bầu “to đùng” là khác so với trước kia.

Ảnh : Quang Thái


WTT: Mang thai đến tháng thứ 6 rồi mà trông Thúy  có vẻ vẫn năng động nhỉ?


Thanh Thúy: (cười) Thúy cũng không hiểu vì sao trong suốt khoảng thời gian từ khi  mang thai tới giờ, Thúy rất ít bị thai nhi hành. Bầu bì nhưng Thúy thấy trong người rất thoải mái, đi đứng cũng nhanh nhẹn chứ không có nặng nề. Thúy hay bị mẹ nhắc nhở nên đi nhẹ nhàng trong lúc có bầu, nhưng vì quen rồi, đâm ra không sửa được. Thúy hay nghe người ta nói nhiều về giai đoạn ốm nghén, đôi khi cũng muốn biết cảm giác đó đáng sợ như thế nào. Thế nhưng, Thúy lại không hề bị ốm nghén. Thậm chí, các chứng như táo bón, chuột rút hay ợ nóng, thèm ăn… cũng chưa thấy.

WTT:
Vậy Thúy là bà bầu hạnh phúc nhất và anh Đức Thịnh cũng là ông bố tương lai may mắn rồi?


Thanh Thúy: Chỉ nói là ít bị hành thôi chứ không phải là hoàn toàn không bị gì! Chứng táo bón, chuột rút hay ợ nóng, thèm ăn…thì Thúy không phải chịu đựng; nhưng chứng đau lưng thì thỉnh thoảng vẫn hành hạ Thúy. Mỗi lần cơn đau nổi lên, không chỉ lưng bị đau mà ngay cả tay, chân của Thúy cũng tê cứng và nhức mỏi khắp cả người. Những lúc như vậy, Thúy đứng cũng không xong mà ngồi cũng không yên.

Ảnh: Quang Thái


WTT:
Những lúc bị đau như vậy, Thúy phải làm sao?


Thanh Thúy: Cơn đau nổi lên ngay lúc Thúy ở nhà một mình thì Thúy phải cố chịu đựng và chỉ biết đi nằm nghỉ cho đỡ đau. Còn khi nào có ông xã bên cạnh thì nhờ ông xã đấm bóp dùm để giảm đau .Tranh thủ cơ hội này cũng muốn nũng nịu một tí với ông xã luôn.

WTT: Trong khoảng thời gian mang thai này, ông xã có hỗ trợ cho Thúy nhiều không?


Thanh Thúy: Anh Thịnh hồi giờ rất hiền, lại biết thương vợ. Đặc biệt, đây là thời điểm Thúy đang mang thai, nên anh ấy càng chiều chuộng Thúy nhiều hơn. Mỗi buổi tối, anh ấy thường giúp Thúy đấm lưng, xoa bóp, hoặc giúp Thúy làm những việc lặt vặt trong nhà…

Ảnh: Quang Thái


WTT:
Công việc của Thúy chắc là bị gián đoạn nhiều trong giai đoạn này?


Thanh Thúy:  Với Thúy, sự an toàn của thai nhi luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, từ khi mang thai đến nay, Thúy phải gác lại khoảng 90% các show diễn. Hiện nay, một tuần Thúy chỉ đi diễn có một ngày.

WTT: Vậy Thúy cảm thấy thế nào khi phải tạm xa sân khấu để  ở nhà dưỡng thai?


Thanh Thúy: Trong 1,2  tháng đầu, Thúy chỉ thấy buồn sơ sơ thôi. Nhưng những tháng sau này, Thúy thấy mình có cảm giác rất trống trải, cứ đi ra đi vào giống như người mất hồn vậy. Những lúc đó, Thúy phải tìm sách nói về các vấn đề mang thai, sinh nở để đọc, hoặc xem các chương trình tivi về kiến thức làm mẹ, ...để cho mình không có thời gian trống và suy nghĩ lung tung. Đồng thời, cũng là để trang bị cho bản thân một số kiến thức về vấn đề mang thai và sinh nở.

WTT:
Vậy Thúy đã chuẩn bị những gì cho bé yêu rồi, có thể khoe với các mẹ của Webtretho không nhỉ?


Thanh Thúy: Dù còn 3 tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng Thúy đã có đầy đủ những thứ cần thiết cho ngày bé chào đời, xe đẩy nôi, quần áo, khăn, tã lót, mũ…Những thứ này đều do chị Hồng Vân và những khán giả yêu mến Thúy mua tặng. Nhiều khi, vợ chồng Thúy cũng muốn cùng nhau lội các siêu thị để đi chọn lựa và mua các món đồ này đồ nọ cho bé, nhưng vì đã được tặng nhiều rồi, nếu mua nữa sẽ lãng phí. Thôi để đứa sau sẽ đi mua vậy.

WTT: Người ta nói không có gì đau bằng đau đẻ đâu, Thúy đã chuẩn bị tinh thần cho ngày "lâm bồn" chưa?


Thanh Thúy: Có rồi! Dù có sợ đau, Thúy cũng quyết định sinh thường.

Ảnh: Quang Thái


WTT: Hiện nay phương pháp sinh mổ không đau đang rất phổ biến, tại sao Thúy lại không lựa chọn phương pháp này mà quyết định sinh thường?

Thanh Thúy: Thúy biết phương pháp sinh mổ không đau hiện nay rất phổ biến và có thể giúp người mẹ bớt đi sự đau đớn khi sinh. Tuy nhiên, Thúy đọc nhiều sách báo thấy họ nói rằng, em bé được sinh bằng phương pháp mổ không đau sẽ có hệ miễn dịch kém hơn những em bé sinh thường. Và việc phục hồi sức khỏe sau sinh cũng rất vất vả.

Hơn nữa, nếu sinh mổ thì  phải khoảng 2 năm sau mới được sinh tiếp. Nhưng vợ chồng Thúy lại muốn năm sau tiếp tục sinh  một bé nữa để nuôi luôn thể. Thôi thì thà chịu đau một tí rồi mọi việc sẽ ổn. Thúy nghĩ, những phụ nữ khác sinh thường được thì mắc cớ gì mình  lại không dám?

WTT: Với một diễn viên, chuyện sắc đẹp rất quan trọng,Thúy có tính sẽ kiêng cữ gì lắm không để giữ nhan sắc của mình?


Thanh Thúy: Việc chăm sóc dáng cũng rất quan trọng, nhưng Thúy cũng có nói ngay lúc đầu, Thúy luôn đặt lợi ích của em bé lên trên hết. Do đó, Thúy sẽ quyết định nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong những tháng đầu. Và song song thời điểm đó, Thúy sẽ đi học các lớp yoga để lấy lại dáng.
 
Cảm ơn Thanh Thúy rất nhiều. Xin chúc cho mẹ con Thanh Thúy được mạnh khỏe và tươi vui như thế này mãi nhé!

Lệ Chi Webtretho

   
 
 
Ý kiến của bạn Lưu ý:
-Nhập tiếng việt có dấu
-Tối đa 100 chữ
© 2002 - 2010 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.0734 seconds.