Chào mừng bạn đến phiên bản mới của Webtretho!. Phiên bản này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7.0

Bài mới nhất
 

Hăm ở trẻ sơ sinh

Ảnh Inmagine.com

Hỏi: Bé gái nhà tôi gần 4 tháng, gần đây tôi phát hiện 2 bên mông cháu thấy mọc nhiều nốt đỏ chi chít. Tôi nghĩ là bé bị hăm nên vẫn rửa cho cháu bằng nước trà xanh nhưng không đỡ, xin hỏi tôi phải làm gì?

Nguyễn Thị Lan(Yên Bái)
Đáp: Trong thời kỳ này (bé mới được 4 tháng tuổi) da của bé còn rất non. Vì thế chỉ cần xây xát nhẹ, nóng quá hoặc lạnh quá, tiếp xúc với những chất lạ, chất có thể gây dị ứng... sẽ làm cho bé bị hăm, bị bỏng nhẹ, viêm da, mụn nhọt...

Như thế có khả năng con bạn bị hăm, bị viêm da hoặc bị bỏng nhẹ. Không thể chẩn đóan chính xác bởi vì không nhìn thấy bé mà chỉ nghe qua lời bạn kể. Tuy nhiên, những vấn đề trên là thường hay gặp ở trẻ nhỏ. Điều quan trọng là phải tìm nguyên nhân để có cách chữa thích hợp và hơn nữa là để tránh cho bé khỏi bị hăm lại.

Tại thời điểm này, để giúp trẻ chóng khỏi bệnh, bạn nên:

1. Ngưng dùng loại tã đang dùng.

2. Để thoáng (không nên quấn tã) và làm sạch vùng da bị hăm, bị viêm nhiều lần (3 - 5 lần mỗi ngày) bằng nước ấm, sạch và dùng loại khăn lau chất liệu cotton mềm, mịn, dễ thấm.

3. Mặc loại quần rộng, chất liệu mỏng, dễ thấm nước.

4. Lau sạch và khô ngay vùng bẹn và mông sau khi bé đi tiểu hoặc đại tiện.

5. Chỉ quấn tã trở lại cho bé khi các vùng da bị hăm, bị viêm đã khỏi hẳn.

Nhớ dùng loại tã mỏng, dễ thấm nước và không nên quấn quá chặt và để quá lâu.


Theo Bác sĩ Thu Lan (SK&ĐS)/http://suckhoedoisong.vn/2009114103331218p0c10/ham-o-tre-so-sinh.htm

   
 
 
Ý kiến của bạn Lưu ý:
-Nhập tiếng việt có dấu
-Tối đa 100 chữ
© 2002 - 2010 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.0156 seconds.