Chào các mẹ. Mình bầu được 21 tuần, cuối tuần này sẽ đi nghỉ mát cùng cơ quan AX, các mẹ có mẹ nào có kinh nghiệm chống say xe thì share cho mình với, vì bầu bì không uống được thuốc, mà cứ nghĩ đến việc ngồi lên ô tô là mình cảm thấy chóng hết cả mặt rồi. Các mẹ giúp mình với nhé
Bây giờ bạn có bầu được 21 tuần thì cũng tương đối ổn rồi. Bạn có thể mua miếng dán chống say xe, nó cũng tốt đấy. Tuần trước mình cũng đi nghỉ mát và cũng dùng thử rồi. Mình không cảm thấy say xe nữa. Bạn mua thử dùng xem. 8000đ/miếng đó. Mình nghĩ hỏi hiệu thuốc nào cũng có thôi.
Ui các mọi người có bầu vẫn đi nghỉ mát hả chị? AX nhà mình thì cứ nhất định không cho đi vì sợ ảnh hưởng. Mà mình thì lại vô tư chẳng bao giờ bị say xe cả.
Mọi người đi đâu đấy, nói cho mình để mình về thuyết phục AX với, chứ mình cũng thích đi nghỉ mát lắm. Mình có bầu 26 tuần rùi. Mà theo các mẹ, mình nên nói thế nào để AX cho đi nhỉ?
Có bầu thì chỉ có thuốc chống non Primperant là an toàn thôi, các thuốc chống say xe khác có nhiều khả năng làm cho em bé bị dị dạng đấy. Nếu bạn bị say xe thì tốt nhất là ở nhà!
Có thể ngậm gừng hoặc ăn ô mai chua chua cũng làm cho đỡ nôn nao khi say xe đấy chứ. Tuy nhiên nếu ai say xe độ nặng thì tốt nhất ở nhà thôi vì không có thuốc say xe nào an toàn cho bé con trong bụng đâu, kể cả thuốc có thể dùng cho bà bầu cũng nên tránh.
@HNLinhNhi: Bầu thì bầu, nghỉ mát vẫn nghỉ mát chứ có ảnh hưởng gì đâu, miễn là sức khỏe tốt và nhất là mẹ nó không bị say xe nữa thì có gì phải băn khoăn. 26 tuần cũng là khoảng thời gian an toàn cho cả mẹ và bé nhất so với 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Cứ bảo anh xã là em với con cần đi chơi cho thoải mái và cũng là cơ hội tập cho con dần quen với thế giới bên ngoài. Chúc vui nhé.
Có thể ngậm gừng hoặc ăn ô mai chua chua cũng làm cho đỡ nôn nao khi say xe đấy chứ. Tuy nhiên nếu ai say xe độ nặng thì tốt nhất ở nhà thôi vì không có thuốc say xe nào an toàn cho bé con trong bụng đâu, kể cả thuốc có thể dùng cho bà bầu cũng nên tránh.
@HNLinhNhi: Bầu thì bầu, nghỉ mát vẫn nghỉ mát chứ có ảnh hưởng gì đâu, miễn là sức khỏe tốt và nhất là mẹ nó không bị say xe nữa thì có gì phải băn khoăn. 26 tuần cũng là khoảng thời gian an toàn cho cả mẹ và bé nhất so với 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Cứ bảo anh xã là em với con cần đi chơi cho thoải mái và cũng là cơ hội tập cho con dần quen với thế giới bên ngoài. Chúc vui nhé.
Mẹ cháu từ trước đến h chưa biết say xe là gì cả, nhưng mà thấy mọi người doạ kinh quá. Chả là mẹ cháu sắp đi Cát Bà, mà mọi người bảo là đi tàu cao tốc bị say kinh lắm nên định phòng bị tí chút. Hy vọng đi về hai mẹ con sẽ khoẻ hơn.
Hôm qua ra hàng thuốc, cô bán thuốc bảo, trước khi lên xe nên ăn bánh ngọt (đại khái có nhiều tinh bột) và sau đó ngửi vỏ quýt. Thế là đỡ. Mai mẹ cháu thử xem thế nào.
Tớ mới trễ kinh 5 ngày, thử thì thấy 2 vạch. Nhưng 2 hôm tới tớ có việc phải về quê (việc ko thể ko đi) đi khoảng 600km, mà tớ là trùm say xe, chỉ nghĩ tới xe oto thôi là buồn nôn rồi, chưa bao giờ lên xe mà thiếu thuốc chống say cả. Bây giờ tớ nên thế nào, các mẹ tư vấn giúp tớ với. Tớ cảm ơn lắm lắm lắm
có loại thuốc say xe dành cho bà bầu mà. bạn ra nhà thuốc hỏi mua là có. hoặc uống thuốc chống buồn nôn khi nghén cũng được. bsi kê toa cho mình là: Magne B6, Primperan uống mỗi thứ 1 viên trước 30 phút khi lên xe. khi nào thấy cảm giác buồn nôn trở lại thì uong lần nữa, mà 1 ngay chỉ uống 2 lần thôi. ngoài ra bạn nên ngậm kẹo gừng cũng đỡ bớt