- 19/09/2003 05:11 PM #1
Bé ngáy to khi ngủ - Có sao ko?
Chào cả nhà!
Bé Mọt nhà mình khi ngủ ngáy rất to, như tiếng người lớn ngáy. Vợ chồng cứ lo lo không biết ngáy như vậy có vấn đề gì bất thường về thể trạng và sức khoẻ của bé ko? Mọi người có kinh nghiệm gì trong vấn đề này giúp mình với nhé (kể cả nếu cần đi khám thì nên khám ở đâu?).
Mong thư của các ban.
BÉ MỌTXem các chủ đề mới nhất:
- Thực phẩm an toàn cho bé vào mùa hè (25/05/2013)
- Bé 5 tuổi hay lên gân, múa máy chân tay (25/05/2013)
- Trẻ biếng ăn - Kém hấp thu dinh dưỡng (Tư vấn trực tuyến : 29/05/2013) (25/05/2013)
- Mình muốn tặng 2 lọ thuốc kháng sinh Amoxicyline và 2 lọ Atussin (24/05/2013)
- Các mẹ chú ý khi chữa khó ngủ cho con nhé (24/05/2013)
- tim bam sinh (23/05/2013)
- Cần tư vấn bệnh của trẻ (23/05/2013)
- Trẻ em hay ngứa (23/05/2013)
- Có nên cho trẻ uống sữa tăng cân khi con mình quá ốm (23/05/2013)
- Bé chậm tăng cân (22/05/2013)
- 20/09/2003 09:33 AM #2
Be Mot
Ngáy được tạo ra vì tắc nghẽn của sự lưu hành của không khí. Những nguyẻn nhần tạo nên sự tắc nghẽn đó bao gồm:
1. Mũi bị nghẹt vì dị ứng (allergy), cảm cúm khiến có nhiều nước tiết ra đọng trong mũi/họng, bướu nhỏ (polyps), hay do cấu trúc (anatomical structure abnormalities)
2. Thở bằng miệng khi ngủ vì sự nhiễu loạn không khí (air turbulence) làm cho vòm miệng (palate), lưỡi gà (uvula) và thành cuống họng (throat wall) rung.
3. Tắc nghẽn của đáy lưỡi (tongue base obstruction). Đôi khi những cơ của cuống họng hay lưỡi bị thả lỏng quá làm cho đáy lưỡi bị rơi ra phía sau lấp đi ống khí quản. Điều này dễ xảy ra ở những người nghiện rượu hay những người ngủ quá say (deep sleep).
Ngáy có thể bình thường hoặc có thể ảnh hưởng xấu tới phổi, não, tính tình, cuộc sống hàng ngày và tương lai của bé. Đa phần là bình thường. Bạn không nêu rõ bé bao nhiêu tuổi. Bé ngáy được bao lâu? Có triệu chứng sổ mũi hay nghẹt mũi không? Nhưng vấn đề chính là nếu bé vẫn ăn uống bình thường, vẫn phát triển đều (bạn hoặc bác sĩ của bé có thể dùng growth chart để theo dõi), không biến ăn, không mệt mỏi, trong lúc ngủ không có những giai đoạn bị ngưng thở trong lúc ngủ (chừng 10 giây đồng hồ) thì bạn có thể yên tâm. Nếu bé có những triệu chứng trên, bạn nên đưa bé đi khám tai mũi họng vì bé có thể bị obstructive sleep apnea, thường là do amidal (tonsil & adenoid hypertrophy) (xin lỗi không biết dịch ra tiếng Viet như thế nào, apnea là ngưng thở).
BS Nguyen H Minh
- 22/09/2003 10:05 AM #3
Hoa oi
Con 1 chi o co quan chi cung ngay rat to khi ngu, di kham thi BS bao la bi sung amidan, mac du chau van rat khoe va sinh hoat binh thuong. Vay Hoa thu cho be Mot di kham xem sao, minh can than van hon ma.
Dia chi kham la vien Tai Mui hong TW, o canh BV Bach mai, dang ky BS Vĩnh (truong khoa tai mui hong nhi) kham cho. Hy vong la be Mot khong bi lam sao.Me ATuu (Ha noi)
- 22/09/2003 11:11 AM #4
Cảm ơn BS Minh và chị A Tửu,
Bé Mọt nhà em được 13,5 tháng rồi. Cháu có biểu hiện ngáy từ cách đây 4 - 5 tháng. Cháu thường xuyên bị viêm VA mỗi khi thời tiết thay đổi. Bác sĩ cũng nói VA của cháu rất to và khuyên nên đi nạo, nhưng em cứ sợ sợ. Đợt này cháu cũng đang bị viêm VA, sổ mũi, nghẹt mũi và ho nhiều nên càng ngáy to hơn.
Chị Hà ơi, muốn đăng ký khám BS Vĩnh thì phải làm thế nào? Chị có số điện thoại liên hệ ko, cho em xin với.
-------------------------------------
BÉ MỌT
- 22/09/2003 03:12 PM #5
Chi chi co DT nha rieng cua BS Vĩnh thoi, em thu goi den do va dang ky BS hom nao dua be Mot vao vien xem (sau gio lam viec). BS cung co phong kham tai nha nhung nha BS xa lam , o gan ha dong co. DT la 8543395, o vien khong co DT vi hom truoc chi co goi ve nha BS hoi thi nguoi ta bao vay. Con gai chi o VP chi hom truoc cung phai di cat amidan day vi to qua lam chan duong tho, rat anh huong nen BS chi dinh phai cat. Neu BS chi dinh be Mot phai nao VA thi chi nghi la nen lam chu de sau nay lon len thang amidan se rat kho.
Chuc me Be Mot hen duoc BS Vĩnh de dua be di kham nhe, chi gui loi hoi tham Tuan Anh nuaMe ATuu (Ha noi)
- 22/09/2003 03:27 PM #6
Bố mẹ Bé Mọt cảm ơn bác Hà nhiều ạ !
- 10/01/2006 10:16 AM #7
Bé Ngáy to khi ngủ - Lý do và cách khắc phục???
Các Mẹ ơi, Nhím nhà em khi ngủ thở khò khè to nghe như ngáy ấy, mặc dù không bị ho, không bị tắc mũi. Vậy là sao ạ? Có sao không nhỉ? Em nghĩ có lẽ do nhiều nước mũi, nên em mua thiết bị hút và hút thường xuyên nhưng chẳng thấy đỡ,
Làm thế nào bây giờ, chứ nghe thờ khò khè thấy thương con thúi ruột à.Nhà thám hiểm Sóc đợt 4 đây ạ http://www.webtretho.com/forum/f1612/ma-so-370-id-nhim-ma-742600/
- 10/01/2006 10:19 AM #8
Re: Bé Ngáy to khi ngủ - Lý do và cách khắc phục???
Mẹ Nhim-ma thử cho con gối thấp thôi xem sao, có thể do cổ bé bị gập nên gây ra tiếng thở giống như ngáy ấy. Bống nhà mình thỉnh thoảng cũng thế, bỏ gối ra hoặc cho hơi ngửa cổ lên là hết ngay ý mà
Mong ước bình dị!
- 10/01/2006 10:21 AM #9
Re: Bé Ngáy to khi ngủ - Lý do và cách khắc phục???
Em mua cho Nhím cái gối rất nhỏ, mềm và khi gối chỉ cách giưòng khoảng 3cm thôi mà.
Nguyên văn bởi Mẹ Bống Trang Nhà thám hiểm Sóc đợt 4 đây ạ http://www.webtretho.com/forum/f1612/ma-so-370-id-nhim-ma-742600/
- 10/01/2006 10:22 AM #10
Re: Bé Ngáy to khi ngủ - Lý do và cách khắc phục???
My nhà tớ cũng bị thế đấy, thực ra là bé bị nghẹt mũi nên không thở được (nhiều khi bé phải thở bằng mồm). Cũng cho đi khám rồi uống thuốc đến giờ vẫn uống kháng sinh mà cũng chẳng đỡ được bao nhiêu, thương con quá!
Nguyên văn bởi NHIM-MA




Trả lời với trích dẫn
