1,200,539 Thành viên
11,228 Online
Block
+ Trả lời
Trang 9/11 Trang đầuTrang đầu ... 7 8 9 10 11 cuốicuối
81 đến 90 trên 109 kết quả

Ðề tài: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

  1. #81
    Avatar của baokhanh73
    baokhanh73 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm
    Tham gia: 22/08/2011
    Bài gửi: 3
    Được cảm ơn 1 lần

    Re: tìm địa chỉ khám bệnh đau dạ dày

    Bố mình bị bệnh viêm loét dạ dày và dư acid dạ dày nhiều lắm từ hồi mình còn bé nên mình rất hiểu nỗi thống khổ của căn bệnh mãn tính này. Đằng đẵng trong 10 năm trời, mỗi lần lên cơn đau là bố mình nằm chổng mông ở trên giường ấy (nằm như vậy sẽ bớt đau nhiều). Hồi đầu, bác sỹ ở bệnh viện đa khoa có đưa thuốc tây cho bố mình uống thì thấy đỡ. Nhưng chỉ 6 tháng sau thôi mỗi lần ăn hơi no hoặc nhà có việc gì quan trọng, là cơn đau quặn lại trở về hành hạ bố mình. Tần suất đau vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, bụng đầy trướng, ấn thấy đau càng rõ nét hơn. Khi đi xét nghiệm, bác sỹ báo có xuất hiện sự hiện diện của xoắn khuẩn Helicobacter Pylori và vết loét to hiện lên trên phim chụp cùng với viêm hang vị dạ dày và viêm thực quản. bố mình về uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ như Bismuth, Cimetidin, Ranitidine, Nizatidine, Famotidine, Amoxicilline … nhưng chẳng hiểu sao có phải do mãn tính chăng mà cứ khi hết thuốc xong là đâu lại hoàn đó. Nhờ bác họ mình làm ở bệnh viện y học cổ truyền quân đội khuyên bố mình ăn nghệ trộn với mật ong hoặc ăn bánh mì chấm với mật ong hàng ngày nên từ từ bố mình đã bớt đau (theo nhiều người nói thì ăn nghệ không sẽ không có tác dụng nhiều khi trộn thêm mật). Công thức làm mật ong với nghệ rất đơn giản: Nghệ tươi xắt lát mỏng đem phơi khô rồi xay nhuyễn ra như bột, sau đó trộn thêm mật ong cho sệt sệt ăn hàng ngày. Mặc dù ăn uống điều độ và đều đặn vậy mà bệnh vẫn không thể dứt điểm hẳn. Mỗi lần từ cuộc họp quan trọng về là cảm giác đau nhói, đại tiện ra phân đen cứ dai dẳng cả tuần liền. Cả nhà lo lắng quá nên một lần nữa đi gặp lại bác sỹ ở bệnh viện y học cổ truyền, bác sỹ đã giới thiệu GS. TSKH. Đái Duy Ban qua số 04 62754799 và 0982207805 là người rất giỏi chữa bệnh về dạ dày. Bác ý còn đưa đường dẫn tham khảo về GS. Ban: http://dostquangtri.gov.vn/chuyenmuc...74&Chitiet=111. GS Ban đã đưa thuốc chữa dạ dày Daivida cho mình uống. Bố mình uống đủ liều trong vòng 03 tháng thì thấy thuốc có tác dụng tốt. Sau khi hết thuốc cho đến tận 4 tháng sau đó, bố mình vui mừng liên tục thông báo cho cả nhà biết không thấy bị đau gì cả. Cả nhà mình đã gặp GS. Ban thì GS có bảo thuốc này không những giảm loét, giảm đau, giảm lượng tiết và độ acid dịch vị, tăng lượng chất nhày trong dịch vị và bảo vệ niêm mạc dạ dày mà còn chống co thắt cơ trơn, chống viêm, bớt ợ chua và làm vết loét se lại. Ngoài những việc phải làm, bố mình vẫn điều độ và dùng các đồ ăn thức uống từ thiên nhiên để giúp hệ tiêu hóa của bố mình hoạt đông tốt như theo sách của GS. Ban http://www.vinabook.com/cac-hoat-cha...m11i21816.html. Từ 1 năm trở lại đây, công ty mà bố mình phụ trách kinh doanh khó khăn vì khủng hoảng kinh tế, nhiều hôm phải thức trắng đêm vậy mà ơn trời, bố mình không bị cơn đau hành hạ như xưa nữa. GS. Ban cũng khuyên: Loét dạ dày tá tràng, viêm hang vị dạ dày không chỉ do Helicobacter Pylori mà còn đó là sự tổng hợp của các yếu tố.
    Yếu tố bảo vệ: chất nhày, HCO3 và hàng rào niêm mạc dạ dày ...
    Yếu tố tấn công: HCl và Pepsine ... và Helicobacter Pylori.
    Theo đó, những nguyên nhân gây hoạt hóa yếu tố phá hủy niêm mạc dạ dày tá tràng có thể kể đến:
    1- Sự căng thẳng thần kinh do các stress tâm lý kéo dài gây nên trạng thái cường phó giao cảm, mà kết quả sẽ gây tăng tiết HCl và tăng bóp cơ trơn dạ dày.
    2- Sự hiện diện của xoắn khuẩn Helicobacter Pylori (HP) sẽ hủy hoại tế bào D ở niêm mạc dạ dày tá tràng (là tế bào tiết Somatostatine có tác dụng ức chế tiết Gastrine) qua đó sẽ gây tăng tiết HCl.
    Ngược lại, những nguyên nhân làm suy giảm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng lại là:
    1- Sự căng thẳng thần kinh do các stress tâm lý kéo dài sẽ làm các tế bào nhày ở niêm mạc dạ dày tá tràng giảm bài tiết HCO3.
    2- Rượu và các thuốc chống đau giảm viêm NSAID, ngoài việc thông qua cơ chế tái khuếch tán ion H+ còn ức chế sự tổng hợp Prostaglandine, do đó vừa đồng thời làm tăng tiết HCl, vừa hủy hoại tế bào niêm mạc dạ dày tá tràng, cũng như làm giảm sự sinh sản tế bào niêm mạc dạ dày.
    3- Corticoid và các dẫn xuất của nó qua cơ chế giảm tổng hợp Glucoprotein (một thành phần cơ bản của chất nhày) sẽ làm giảm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày.
    4- Vai trò tưới máu của hệ mao mạch dạ dày tá tràng đối với sự bền vững của hàng rào niêm mạc dạ dày tá tràng. Theo đó sự xơ vữa hệ mao mạch dạ dày tá tràng (kết quả từ hiện tượng sản sinh các gốc tự do) sẽ làm cản trở sự tưới máu niêm mạc dạ dày tá tràng, được dùng để giải thích cho cơ chế viêm dạ dày mạn tính cũng như giải thích lý do tại sao có nhiều ổ loét to và bất trị ở người có tuổi.
    5- Sự hiện diện của xoắn khuẩn HP ở niêm mạc dạ dày tá tràng sẽ sản sinh ra NH3 vừa cản trở sự tổng hợp chất nhày vừa làm biến đổi cấu trúc phân tử chất nhày từ dạng hình cầu sang dạng hình phiến mỏng, khiến cho lớp chất nhày dễ bị tiêu hủy bởi Pepsine. Ngoài ra, chính HP còn tiết ra protease, phospholipsae, độc tố 87 KDA protein và kích thích tiết interleukin g gây tổn thương trực tiếp lên tế bào niêm mạc dạ dày.
    6- Yếu tố thể tạng: nhóm máu O có tần suất loét cao hơn các nhóm máu khác, điều này có lẽ liên quan đến sự ưu tiên kết hợp giữa nhóm máu O và HP, sự liên quan giữa HLA B5 antigen với tần suất loét tá tràng.
    7- Vai trò của thuốc lá trong việc ức chế tiết HCO3 của tuyến tụy, gia tăng sự thoát dịch vị vào tá tràng và đưa đến sự nhiễm HP.

    Dưới đây là những món ăn thích hợp với người bệnh dạ dày mà bố mình đã dùng bổ sung từ khi đọc sách của GS. Ban ở công ty Daibio


    Cháo hạt sen có tác dụng bổ ích tỳ vị
    Cháo hạt sen
    Thành phần: Hạt sen 20g, khiếm thực 30g, gạo 30g, một ít đường trắng.
    Cách làm: Hạt sen bỏ tim ngâm trong nước độ 1 giờ đồng hồ, rồi cho hạt sen, khiếm thực và gạo vào nồi cùng nước nấu thành cháo, khuấy đều, thêm đường trắng. Cháo này có tác dụng bổ ích tỳ vị

    Khoai tây nấu bạch cập
    Thành phần: Nước khoai tây 100 ml, vị thuốc bạch cập 100g, một ít mật ong.
    Cách chế biến: Bạch cập tán bột; nước khoai tây và bột bạch trộn đều với mật ong, dùng dần.
    Cách dùng: Mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần dùng một muỗng canh, hai tuần lễ là một liệu trình. Thích hợp dùng cho người bệnh viêm loét dạ dày và viêm loét tá tràng xuất huyết.

    Canh bao tử heo nấu tiêu
    Thành phần: 1 bao tử heo, một ít tiêu, 60g đậu phộng, gia vị.
    Cách làm: Bao tử heo làm sạch, rồi cho tiêu và đậu phộng vào bao tử heo, thêm nước, hầm với lửa lớn cho đến khi bao tử chín thì nêm nếm gia vị.
    Cách dùng: Chia vài lần dùng, có tác dụng dưỡng vị (bồi bổ cho dạ dày), bổ khí.

    Canh bao tử heo nấu quýt
    Thành phần: Quýt tiều 5 múi, bột trần bì (bột vỏ quýt) 10g, bao tử heo 250g, gia vị, tiêu.
    Cách làm: Bao tử heo sau khi rửa sạch, cắt lát dài. Cho bột trần bì, bao tử heo, quýt vào nồi cùng nước nấu với lửa nhỏ cho đến khi canh chín và đặc, nêm nếm gia vị.
    Cách dùng: Dùng canh bất cứ lúc nào, có tác dụng thuận khí khai vị, điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng.

    Trứng gà tam thất
    Thành phần: Củ sen tươi 100g, bột tam thất lượng vừa, trứng gà 1 quả, gia vị.
    Cách làm: Củ sen rửa sạch, cho vào máy xay lấy nước, bỏ bã, nước cốt trộn với bột tam thất và trứng gà, dùng lửa nhỏ để nấu, nêm gia vị cho vừa ăn.
    Cách dùng: Mỗi ngày 1 mẻ chia 2 lần dùng, có tác dụng kiện tỳ, dưỡng vị.

    Cháo nếp nấu táo đỏ
    Thành phần: Táo đỏ 7 quả, nếp lượng vừa, một ít đường trắng.
    Cách làm: Táo đỏ cho vào nước sôi nấu trong 10 phút, sau đó cho nếp vào nấu cháo, sau cùng cho thêm ít đường. Cháo này có tác dụng kiện tỳ.

    Gà nấu tử lương khương
    Thành phần: Một con gà trống, vị thuốc tử lương khương 6g, trần bì (vỏ quýt) 3g, tiêu 3g, gia vị.
    Cách làm: Gà trống sau khi làm sạch, bỏ nội tạng, bỏ đầu, bỏ móng, đem hầm lửa nhỏ với các nguyên liệu trên cho đến khi thịt gà mềm, nước sệt lại, nêm nếm gia vị.
    Cách dùng: Dùng canh gà này như món ăn, có tác dụng ích khí, dưỡng vị.

    Bố mình chỉ muốn nhờ mình để thành tâm chia sẻ với những người thân thiết trong diễn đàn chúng ta cùng cảnh ngộ đang trực tiếp sống chung đằng đẵng nhiều năm trời với viêm loét dạ dày và dư acid dạ dày hay có người nhà không may bị căn bệnh quái ác này. Cả đêm lẫn ngày, họ vẫn đang vật lộn khổ sở mà không biết nơi nào có thể chữa khỏi vì bệnh này thực sự rất khó chữa. Nếu có điều kiện, mỗi ngày nên dành ra khoảng 10 đến 15 phút để tập một số động tác Yoga. Các động tác cúi, ngửa ở vùng bụng như các thế rắn hổ mang, thế đầu tựa gối, thế căng giãn lưng … có thể giúp thư giãn cơ và thần kinh, điều hoà hoạt động nội tiết và tăng cường hoạt động khí hoá ở vùng trung tiêu để chữa các chứng rối loạn tiêu hoá.

    Trong quá trình tiêu hóa thì thức ăn được nghiền nhỏ trước khi nuốt vào dạ dày rất quan trọng cho việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn vào ruột non, muốn tiêu hóa tốt cần lưu ý :
    + Nấu chín, ninh nhừ thức ăn, không dùng thực phẩm sống.
    + Nhai kỹ, ăn chậm.
    + Không nên để bị đói và không ăn quá no một lần mà nên chia nhỏ nhiều bữa ăn thành 4-5 bữa trong một ngày, cần ăn thêm các bữa phụ vào lúc 10 giờ, 15 giờ và 22 giờ. Ăn nhiều bữa nhỏ có tác dụng trung hòa acide vì thức ăn có môi trường kiềm, mỗi lần ăn nên ăn ít không làm căng dạ dày vì căng dạ dày dễ kích thích gây tiết acide nhiều hơn.
    + Không chan nhiều canh cùng với cơm vì nhai không kỹ làm tăng gánh nặng cho dạ dày .
    + Ăn xong nên nghỉ 15-30 phút không nên lao động nặng ngay.
    + Không ăn thức ăn quá lạnh vì lạnh làm co bóp dạ dày nhiều hơn hay thức ăn quá nóng làm niêm mạc xung huyết cũng kích thích co bóp dạ dày mạnh hơn. Tốt nhất nên ăn thực phẩm ở nhiệt độ 40-50o.
    + Không nên ăn thức ăn quá đặc hay quá loãng làm cho sự tiêu hóa kém đi.
    Những thực phẩm nên dùng :
    + Sữa bò, sữa đậu nành, sữa hộp, bơ, phô-mai có tác dụng đệm trung hòa acide.
    + Thực phẩm giàu đạm như thịt, cá (nên luộc, hấp) thì dễ hấp thu hơn dạng chế biến chiên, xào, thực phẩm giàu đạm cung cấp nguyên liệu cho tế bào làm lành ổ loét dạ dày.
    + Rau củ nên dùng loại non và luộc hay nấu xúp.
    + Thực phẩm chứa tinh bột tạo năng lượng dễ hấp thu như cơm nát, nếp, bánh mì, cháo, khoai luộc
    + Thức uống: nước lọc, nước chè loãng.
    + Ăn nhiều rau, trái cây tươi, uống nhiều nước.
    Những thực phẩm không nên dùng :
    + Những thực phẩm chế biến dạng chiên, xào, nướng như : thịt quay, thịt, cá nướng, cá, thịt ướp muối, thịt chiên, xào nhiều dầu mỡ.
    + Các loại thịt nguội chế biến sẵn như: dăm bông, lạp xưởng, xúc xích, chả lụa.
    + Những thức ăn dai cứng gây cọ xát dạ dày như thịt nhiều gân, sụn, rau xơ già, quả xanh, măng, khóm, khoai mì, ốc nghêu, sò-
    + Giảm các gia vị tiêu ớt,giấm, dưa cà, hành muối, cải làm dưa.
    + Hạn chế trà, cà phê, rượu.
    + Nên bỏ hút thuốc lá.
    Trong giai đoạn cấp đau nhiều, nên ăn thực phẩm chế biến dễ tiêu như cháo, xúp, uống sữa để làm giảm sự co thắt dạ dày như thế sẽ giảm đau rất nhiều. Khi bệnh đã ổn chuyển sang chế độ ăn cơm nhão cùng với việc cung cấp đủ các loại thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng.
    Như vậy nếu thực hiện nghỉ ngơi hợp lý, dùng thuốc đúng liều và áp dụng chế độ ăn như trên trong giai đoạn điều trị thì kết quả sẽ rất khả quan rút ngắn được thời gian điều trị ,hạn chế biến chứng. Sau khi dứt điều trị bằng thuốc nên tiếp tục duy trì các hướng dẫn nêu trên để tránh bệnh tái phát .

  2. #82
    Avatar của thucquyen72
    thucquyen72 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm
    Tham gia: 22/08/2011
    Bài gửi: 2
    Được cảm ơn: 2 lần

    Re: địa chỉ chữa đau dạ dày hiệu quả

    Mình đã đi khám ở khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai thì các bác sỹ bảo mình bị viêm hang vị dạ dày và trào ngược thực quản cùng với vết loét to trên phim chụp. Mình đã đi chữa ở nhiều nơi như bệnh viện quân y, bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh viên y học cổ truyền trung ương ... lúc đầu thì hơi đỡ nhưng sau đó thì đâu lại hoàn đấy. Một buổi sáng ngủ dậy hè năm ngoái, mình đau đớn khi ợ hơi rất nhiều lần, ăn bao nhiêu lại nôn luôn và trào ngược ra nên càng lo lắng hơn. Dịch vị dạ dày trào ngược lên thực quản làm nóng rát sau xương ức và ợ chua. Mình quyết định một lần nữa đến bệnh viện quân y xem như thế nào. Bác sỹ đã khám cho mình lần trước có khuyên mình có thể đến gặp GS. TSKH. Viện Sỹ Đái Duy Ban ở công ty Daibio là một chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường tiêu hóa để hỏi thêm thông tin. Mình thực sự rất nản nên chẳng đi chữa ở đâu hết nữa đành sống chung với nó thôi. Tình cờ, vài tháng sau, lúc nói chuyện với chị kế toán trưởng, chị ấy khi biết như thế nên đã về nhà mang sách Phòng Chữa Các Bệnh Hệ Tiêu Hóa của GS. Ban cho mình cũng tìm hiểu thêm thông tin của Nhà Nước ta có giới thiệu đến GS. Ban:
    http://www.saharavn.com/sach-Cac-Hoa...=30021&flag1=1http://dostquangtri.gov.vn/chuyenmuc...74&Chitiet=111
    Mình đã mạnh dạn đến nhà GS. Ban để chữa. Mình hỏi, GS. Ban và các GS, Bác Sỹ, Dược Sỹ ở đây chỉ ra thông thường, các loại dịch tiết trong cơ thể để giúp cho sự tiêu hóa như nước bọt, dịch dạ dày, dịch tụy, dịch mật, dịch ruột... đều chuyển động theo khuynh hướng xuôi dòng tức là từ trên xuống dưới. Sự chuyển dịch này có được là do nhu động của các ống trong hệ tiêu hóa như dạ dày, ống mật chủ, ruột non... và các van tự nhiên của hệ tiêu hóa như: tâm vị, môn vị của dạ dày, cơ vòng Oddi của ống mật chủ...

    GS. Ban và các giáo sư, bác sỹ, dược sỹ ở công ty Daibio hướng dẫn nếu theo phương pháp tây y, phác đồ điều trị các mục tiêu của việc điều trị một bệnh nhân bị trào ngược dạ dày – thực quản là : (1) làm mất triệu chứng của bệnh nhân; (2) chữa lành tình trạng viêm thực quản nếu có; (3) ngăn ngừa trít hẹp, sước trợt niêm mạc và loét tái phát; (4) duy trì hiệu quả điều trị. Do đó cho đến nay có rất nhiều thuốc được đưa vào sử dụng để điều trị.
    Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một vấn đề lâm sàng rất thường gặp, đó là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên các chất từ dạ dày lên thực quản, bệnh không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà cũng có nguy cơ gây ra những biến chứng nặng nề như loét, hẹp, chảy máu thực quản, thậm chí dẫn tới ung thư. Triệu chứng của bệnh có một số biểu hiện như nóng rát, ợ chua, ợ khan, ợ hơi, đầy bụng, sôi bụng, ấm ách, ăn mau no…nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định chính xác song có một số yếu tố hay được nhắc đến đó là sự rối loạn trương lực cơ vòng thực quản, rối loạn trương lực co bóp dạ dày, ngoài ra còn một số yếu tố khác nữa như thiếu hụt dịch vị và enzym tiêu hoá làm thay đổi môi trường pH trong dạ dày đặc biệt là sự tăng tiết HCl.. bệnh được chẩn đoán dựa vào khám lâm sàng, nội soi và chụp xạ hình. Với mục tiêu điều trị như trên, hiện nay có một số nhóm thuốc sau được đưa vào sử dụng:
    1. Nhóm thuốc điều hoà vận động
    - Metoclopramid (biệt dược Primperan, Anausin) viên 10mg. Tác dụng trung ương vào vùng lẩy cò và có tác dụng lên các lớp cơ ống tiêu hoá. Nó làm gia tăng vận động, thúc đẩy mở môn vị. Dẫn đến làm vơi dạ dày từ đó làm giảm trào ngược dạ dày thực quản. Tác dụng phụ: gây buồn ngủ và tăng trương lực ngoại tháp.
    Liều dùng: 1 viên/ lần x 3 lần/ ngày, dùng trước các bữa ăn.
    Trẻ em bằng nửa liều người lớn, có thể dùng đường hậu môn bằng các viên đạn với liều lượng 0,5 mg/ kg cho trẻ em trên 20 kg.
    - Domperidon (biệt dược Motilium, Peridy):viên nén 10mg, dịch treo uống 1mg/ml, thuốc đạn 10 và 30mg. Đây là thuốc kháng Dopaminergic ngoại biên, nó cố định vào thụ thể D2 ngoại biên và không qua hàng rào máu não. Có tác dụng làm tăng áp lực cơ vòng đoạn dưới thực quản do đó làm tăng sự vơi dạ dày dẫn đến làm giảm trào ngược.
    Liều lượng : 3 – 6 viên/ ngày, uống trước khi ăn, chia 3 lần trong ngày. Đối với trẻ em nên dùng loại nhũ dịch với liều 1,25 - 2,5mg/ kg/ ngày. Thuốc chống chỉ định với chảy máu dạ dày ruột, tắc ruột hoặc người có nguy cơ thủng ở ống tiêu hóa.
    - Sulpirid ( biệt dược Dogmatil) viên 50mg, có tác dụng làm gia tăng trương lực đoạn dưới cơ vòng thực quản, nó cũng có tác dụng vàp hệ thần kinh trung ương như các thuốc ngủ, do đó có tác dụng phụ là buồn ngủ, gây hội chứng ngoại tháp, chảy sữa, bất lực, vú phụ. Liều thường dùng 100 - 300mg/ ngày bằng đường uống.
    Metopimazin ( biệt dược Vogalen): viên bọcđường 2,5mg; thuốc giọt 0,1mg/giọt, thuốc đạn 5mg, thuốc tiêm 10mg/ml. Đây là thuốc chống nôn kháng tiết Dopamin có tác dụng chọn lọc trên khu vực lẩy cò hóa học của não thất IV. Thuốc có tác dụng làm thay đổi vận động ống tiêu hóa nhưng không làm tăng sự vơi dạ dày do đó nó không làm cản trở sự hấp thu tiêu hóa cao của các thuốc phối hợp.
    Liều 5 – 15 mg/ ngày dùng đường uống, tiêm bắp hoặc đặt hậu môn.
    Trẻ sơ sinh 1mg/ kg/ ngày uống trước khi ăn.
    - Ngoài ra trong một số trường hợp đặc biệt, tuỳ theo tình trạng bệnh cảnh lâm sàng mà có thể dùng một số thuốc khác như Alizaprid (biệt dược Plitican, viên 50 mg), Anzemet (biệt dược Dolasetron, viên 200mg ống 100mg), Zelmac viên 6mg.
    2.Nhóm thuốc làm giảm tác động có hại của trào ngược
    - Các thuốc tạo màng ngăn dạ dày - thực quản :
    + Alginat (biệt dược Gaviscon, Topaal): acid Alginic khi tiếp xúc với HCl sẽ tạo thành một lớp bọt nổi lên trên dịch vị. Trong trường hợp trào ngược nhờ lớp gel này sẽ bảo vệ cho niêm mạc thực quản khỏi bị tác động của acid dạ dày. Liều sử dụng 2 thìa cà phê sau mỗi bữa ăn và trước lúc đi ngủ.
    + Dimeticol (gel polysilan) là một chất bảo vệ niêm mạc tương tự như trên
    - Nhóm thuốc có tác dụng bảo vệ niêm mạc: Sucralfat gắn với protein tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày thực quản chống lại các tác nhân từ dạ dày. Thường chỉ định Sucralfat trong các trường hợp bệnh trào ngược vừa đến nặng. Sucralfat dạng viên nén 1g, uống ngày 4 viên trước bữa ăn và lúc đi ngủ, tránh dùng antacid hoặc kháng histamin H2 30 phút trước hoặc sau khi uống Sucralfat.
    - Ngoài ra còn sử dụng các thuốc kháng acid (Maalox, Phosphalugel..), thuốc kháng thụ thể H2 ( như Cimetidin, Ranitidin, Nizatidin, Famotidin) hoặc thuốc ức chế bơm proton (như Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Esomeprazol) tuỳ theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.
    Hiện nay việc điều trị với thuốc ức chế bơm proton đạt thành công hơn một tý, trong đó có khoảng nửa số bệnh nhân có thể duy trì sự thành công chỉ cần điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton cách ngày hoặc dùng một loại kháng thụ thể H2. Đặc biệt, bên cạnh việc dùng thuốc thì việc duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý sẽ góp phần quan trọng trong việc điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, mỗi bữa không nên ăn quá nhiều, nên ăn làm nhiều bữa, 4 – 5 bữa mỗi ngày, mỗi bữa ăn ít một; không nên ăn chất lỏng, nên ăn đặc, khô; sau khi ăn không nên nằm nhiều, ngồi ở tư thế cúi ra phía trước ... nằm ngủ ở tư thế đầu dốc cao; Bỏ hẳn một số thức ăn làm giảm trương lực cơ vòng : Socola, thuốc lá, cà phê, chất mỡ, nước khoáng có hơi; Ăn chậm, nhai nát kỹ, tránh nuốt hơi vào dạ dày; không được dùng một số thuốc làm giảm trương lực cơ vòng dưới thực quản như Estrogen, Progesteron, Anticholinergic, Barbituric, ức chế calci, Diazepam, Theophylin. Chỉ phẫu thuật khi điều trị nội khoa không khỏi và khi có biến chứng nặng nề.

    Tuy vậy, cách điều trị tây y chỉ chữa được cấp tính, còn về sau, bệnh dạ dày vẫn quay trở lại khi sinh hoạt, ăn uống làm việc và tinh thần bất ổn, căng thẳng vì lý do khách quan và chủ quan. GS. Ban và các giáo sư và bác sỹ ở công ty Daibio có khuyên mình kiên trì uống thuốc chữa dạ dày Daivida của GS. Thuốc Daivida làm từ các thành phần thiên nhiên và đặc biệt có đông trùng hạ thảo Daibio. Thật ngạc nhiên, lần điều trị này khác hẳn các lần trước, sau 1 tháng, mình đã thấy đỡ nhiều. Mình dùng thêm 03 tháng nữa thì lành hẳn. Kể từ đó đã được 4 năm nay, nỗi ám ảnh ợ hơi, trướng bụng không còn dày vò mình nữa. Như lời cám ơn chân thành đến GS. Ban và các giáo sư bác sỹ công ty Daibio, mình ghi ra đây như là địa chỉ tham khảo cho những bạn đang ngày đêm phải sống chung với căn bệnh quái ác này có thể liên hệ số 38 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa, Hà Nội hoặc phòng 904, nhà 17T8 Khu đô thị trung hòa nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên lạc đến 04 62754799 và 0982207805. Mình đã hỏi vị giáo sư ở bệnh viện y học dân tộc trung ương là người nhà trong gia đình mình thì giáo sư có biết GS. Ban và khuyên nên dùng kết hợp đông trùng hạ thảo của GS. Ban ở công ty Daibio nhờ chất lượng uy tín đảm bảo chắc chắn nguồn gốc xuất xứ vì được tìm thấy giống Đông Trùng Hạ Thảo, ươm mầm, nhân nuôi, sản xuất và phân phối hoàn toàn đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ vào chất lượng tốt và giá thành phù hợp với toàn bộ người dân đất Việt mình cũng như lần đầu tiên tìm ra giống đông trùng hạ thảo và nhân nuôi thành công Đông Trùng Hạ Thảo của Gs. Ban ở công ty Daibio, Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp đăng tin Đông Trùng Hạ Thảo Daibio của GS. Đái Duy Ban ở công ty Daibio. http://dddn.com.vn/20120121111639503...ng-ha-thao.htm

    GS. Ban và các thầy thuốc ở công ty Daibio có căn dặn thêm:
    - Kiêng uống các đồ uống có vị chua: Không nên uống nước chanh, nước mơ, nước dứa vì chúng có tính kích thích dạ dày tiết dịch axít, gây tổn hại niêm mạc dạ dày, làm vết thương khó lành. Các loại đồ uống có cồn cũng làm tăng nồng độ axít trong dạ dày khiến chỗ viêm loét nặng thêm. Uống nước có gas sẽ sinh khí trong dạ dày, làm phình trướng nên dễ bục dạ dày nếu vết loét nặng.
    - Hết sức chú ý việc ăn: Không nên ăn quá no, khi ăn nên nhai kỹ, nuốt chậm, vì khi nhai sẽ tăng sự bài tiết của nước bọt, có tác dụng làm giảm và bão hoà axít trong dạ dày. Nên ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu hoá như cháo, mỳ, cơm nhão. Bổ sung chất protit với một lượng thích hợp có tác dụng làm giảm bớt và bão hòa axít như: Sữa bò, trứng gà, thịt nạc, tôm, cá, các loại thức ăn làm bằng đỗ.
    Ăn các loại rau tươi, hoa quả sẽ cung cấp lượng Vitamin A, B, C có tác dụng làm lành chỗ loét. Không nên ăn các loại thức ăn cứng và nhiều xơ; như: Quả khô, rau cần, hẹ, rau dưa, măng… Không nên ăn những thứ có chất hoá học kích thích niêm mạc dạ dày như thức ăn cay, thức ăn dễ sản sinh vị chua và hơi như khoai lang, khoai tây, bánh kẹo, đường, giấm, hành, gừng, hành tây…
    - Nên ăn những thức ăn hấp, ninh: Không nên dùng những thức ăn rán, chiên, muối, trộn nộm vì chúng khó tiêu hóa, đọng lại trong dạ dày lâu, tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Không nên ăn những thức ăn sống, lạnh, mất vệ sinh, thức ăn đã biến chất.
    - Giữ tinh thần luôn vui vẻ: Không nên quá mệt mỏi và căng thẳng, không nên hút thuốc lá, hạn chế dùng thuốc giảm đau. Người bệnh trên 45 tuổi cần lưu ý kiểm soát ung thư dạ dày và trào ngược thực quản và dạ dày.

    Ngoài ra cần thay đổi lối sống, tâm lý ổn định: Không uống rượu và hút thuốc; ăn giảm lượng, chia nhiều bữa; tránh thức ăn nhiều gia vị, đồ uống chứa cà phê, đồ ăn có tác dụng làm giảm áp lực cơ thắt thực quản dưới như bạc hà, mỡ, đồ chiên rán; không dùng nước ép chanh, cam, cà chua; giảm cân nặng nếu béo phì; không nằm ngay sau khi ăn, khi nằm nên gối đầu cao hơn, không mặc quần áo chật… Nhờ thế nên thời gian qua, bất động sản khó khăn, mình vẫn điều hành tốt công ty mà đặc biệt không bị đau dạ dày và trào ngược thực quản như trước nữa.

  3. #83
    Avatar của Mẹ của Tom yêu
    Mẹ của Tom yêu đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm Bài gửi: 971 Được cảm ơn 394 lần
    Tham gia: 15/11/2007
    Bài gửi: 971
    Được cảm ơn: 394 lần
    Tên bé: Nguyễn Thế thành An
    Ngày sinh: 03/05/2006
    Tên bé: Nguyễn Thế Minh Đức
    Ngày sinh: 05/01/2011

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    CÓ 1 địa chỉ Khám dạ dày rất tốt ở Hà Đông. Nó nằm ở trên đường sát bên tay trái của HVQY ấy. Bác ấy là thầy Bảo BS trong khoa nội BV 103, Thầy năm nay cũng nhiều tuổi về hưu hơn 10 năm rồi Nhưng thầy mở phòng khám ở đó. Hồi còn là BS ở BV thầy nổi tiếng về mạch, sờ vào ổ bụng chính xác như siêu âm. Nếu các bạn đên đó khám thì cứ mang kết quả nội soi mà các bạn đã tiến hành đến rồi thầy kê thuốc. Hoặc các bạn có thể kiên trì chữa bằng cách uống tinh bột nghệ đen hay vàng đều tốt cho dạ dày.

    1.Tinh Bột Nghệ Đen - Vàng Nguyên chất
    Tinh bột Nghệ thì các mẹ chắc cũng đã biết nhiều nhưng Mẹ Tôm vẫn muốn giới thiệu thêm
    * Tinh Nghệ không phải là bột nghệ nghiền cả củ như ta thường lầm tuởng. Nó là tinh chất cao cấp đựoc tinh chế từ củ nghệ vàng huyền thoại mà tạo hoá đã ban cho dân tộc ta. Nó chứa chất chính là curcumin.
    Curcumin đã được Bộ Y Tế VN kiểm định và xác nhận là đạt tinh khiết trên 92% vượt mức yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế JECFA (90%), không chứa các tác nhân độc hại.
    Hoạt chất này cũng đã đựoc Học viện Quân Y (Bộ Quốc Phòng) kiểm tra “độ an toàn & hiệu lực”. Curcumin đã được các nhà khoa học nghiên cứu tuờng tận về mặt cấu trúc hoá học cũng như hoạt tính sinh học.
    * Một số đặc tính nổi bật của hoạt chất Curcumin :
    - Curcumin là chất huỷ diệt ung thư vào loại mạnh nhất theo cơ chế huỷ diệt từng bước các tế bào ác. Chúng làm vô hiệu hoá tế bào ung thư và ngăn chặn không cho hình thành các tế bào ung thư mới trong khi đó các tế bào lành tính không hề bị ảnh huởng. Curcumin đã đuợc các nhà khoa học thế giới cho là chất tiêu biểu nhất cho thế hệ mới các chất chống ung thư vừa rất hiệu lực và vừa an toàn, không gây tác dụng phụ. Curcumin có khả năng mạnh mẽ loại bỏ gốc tự do và các loại men gây ung thư có trong thức ăn nước uống ta dùng hàng ngày cũng như do các loại sốc thần kinh thể lực tạo nên bởi vậy Curcumin vừa giúp phòng ngừa vừa chống ung thư một cách tích cực.
    - Curcumin hỗ trợ hết sức đắc lực cho các bệnh nhân viêm gan, yếu gan, xơ gan cổ chướng, đau túi mật, viêm loét dạ dày, đại tràng, hành tá tràng, bệnh vàng da. Hoạt chất này có khả năng giải độc và bảo vệ gan, bảo vệ hồng cầu, hạ thấp mức Cholesterol máu và mỡ máu, các bệnh tim mạch, các chứng viêm nhiễm cao….
    - Curcumin là một trong những chất chống viêm, chống oxy hoá điển hình. Nó là “người bạn đáng tin cậy” của các bệnh nhân suy giảm trí nhớ, lú lẫn, rối loạn hệ miễn dịch như viêm toàn thận, viêm đa khớp, thống phong(bệnh Gút), tiểu đường, viêm lõi cầu khớp, viêm màng bồ đào mắt, bệnh đa cơ cứng, loãng xương, khô cứng(mắt, âm đạo…), bệnh cứng bì, phân mỡ, vẩy nến, basedow, ngăn chặn béo phì.
    - Curcumin còn chứa các chất chiết phẩm đông – nam dựơc khác có tác dụng tăng cường khí huyết, rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh, con gái mỗi lần có kinh đau bụng, xoá bỏ tàn nhang, chống nám da, làm đẹp da, chống rụng tóc, tăng cừơng vẻ đẹp, sức lực và cả tuổi thọ, làm giảm đau, hạn chế chán ăn…
    Trong 10 năm gần đây viện chống lao Trung Ương có theo dõi một số bệnh nhân lao đã dùng nghệ mà khỏi.
    - Tinh bột nghệ đen có tác dụng chữa các bệnh về đừơng ruột, dạ dày, đại tràng…rất tốt.

    *Cách dùng tinh nghệ
    - Lấy 1-2 thìa café(5-10g) hoà tan vào cốc khoảng 100ml nước lọc, nước cam, nứơc chanh, nước đường, sữa hoặc mật ong…rồi uống.
    - Mỗi ngày uống 2 lần truớc hoặc sau bữa ăn. Dùng trong vòng 4 tháng rưỡi đến 6 tháng.

    Địa chỉ liên hệ trao đổi về tác dụng của tinh bột nghệ trong lâm sàng:
    Đại tá Bác Sỹ : Hoàng Văn Sỹ
    Nguyên phó Giám Đốc viện Y Học cổ truyền Quân Đội



  4. #84
    Avatar của lan2k9
    lan2k9 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 3 năm Bài gửi: 13
    Tham gia: 26/07/2009
    Bài gửi: 13
    Được cảm ơn 1 lần

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    Nếu ai bị loét dạ dày hay viêm đại tràng,mình có toa thuốc uống trong 7 ngày đảm bảo suy giảm được tương đối tốt.pm sẽ chia sẻ

  5. #85
    Avatar của Mephuongbebe
    Mephuongbebe đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 4 năm Bài gửi: 223 Được cảm ơn 49 lần
    Tham gia: 07/05/2009
    Bài gửi: 223
    Được cảm ơn: 49 lần
    Tên bé: Dương Bảo Nghi
    Ngày sinh: 12/2009

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    cho mình hỏi muốn mua đông trùng hạ thảo DAIBIO và thuốc chữa dạ dày DAIVIDA o sai gon thì mua chỗ nào vậy bạn ?????

  6. #86
    Avatar của Mephuongbebe
    Mephuongbebe đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 4 năm Bài gửi: 223 Được cảm ơn 49 lần
    Tham gia: 07/05/2009
    Bài gửi: 223
    Được cảm ơn: 49 lần
    Tên bé: Dương Bảo Nghi
    Ngày sinh: 12/2009

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nicotocdai Xem bài viết
    Mình bị viêm loét dạ dày tá tràng từ hơn 8 năm nay. Bất kể lúc nào đau vùng thượng vị, ợ hơi cũng vây chặt mình. Mình đã đi chữa tứ phương nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều . Nhiều khi mình đã buông xuôi khi chấp nhận căn bệnh đã là một phần của cuộc sống với mình. Rồi tình cờ đọc tin của bạn, mình cũng xem cho qua thôi. Thực sự lúc đầu không tin tưởng những gì bạn viết. Nhưng rồi lòng quyết tâm chữa bệnh đã lại một lần nữa thôi thúc mình. Đầu tiên, mình kiểm tra xem thông tin bạn viết có đúng không. Mình thấy đông trùng hạ thảo của GS đã được giới thiệu ở bách khoa toàn thư wikipedia. Mình hỏi bạn bè công tác ở Viện công nghệ sinh học trực thuộc Trung Tâm khoa học công nghệ Quốc Gia và qua mạng báo chí. Mình thấy mọi người nói nhiều đến GS. Ban. Mình đã mạnh dạn đến gặp GS. Ban và được GS tận tình chỉ bảo. Thì ra sản phẩm đông trùng hạ thảo của GS. Ban tên là Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO cùng với thuốc chữa dạ dày Daivida đã được đăng ký với bộ y tế rồi. Mình đã mua về dùng được khoảng 1 tháng nay. Thật ngạc nhiên, ngay từ những lần dùng đầu tiên, mình thấy ợ hơi nhẹ hơn và đau vùng thượng vị bớt đi. Đến bây giờ thì đã giảm nhiều. Nghe nói để khỏi bệnh, mình phải dùng liên tục trong vòng 4 tháng. Mình quyết định dùng tiếp đến cùng. Hơn nữa, bây giờ mình thấy ăn khỏe hơn, ngủ ngon giấc hơn trước rất nhiều. Bạn nào trên diễn đàn mình đang dùng đông trùng hạ thảo của GS. Ban thì cũng post lên để cả nhà biết nhé.
    cho mình hỏi muốn mua đông trùng hạ thảo DAIBIO và thuốc chữa dạ dày DAIVIDA o sai gon thì mua chỗ nào vậy bạn ?????

  7. #87
    Avatar của phanhcoi
    phanhcoi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 4 năm Bài gửi: 79 Được cảm ơn 11 lần
    Tham gia: 03/09/2008
    Bài gửi: 79
    Được cảm ơn: 11 lần

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    Sáng nay quyết tâm sang khoa tự nguyện BV bạch Mai để nội soi dạ dày. Trước khi đi, cẩn thận search trên mạng địa chỉ rồi mới đi. Sang gần đến nơi, cẩn thận hỏi lại anh bảo vệ địa chỉ. Anh vội vàng giới thiêu ra phòng khám 169 Giải Phóng, nhiệt tình giới thiệu "phòng khám tự nguyện chuyển ra đây rồi, trên mạng chưa cập nhật mà làm sao thạo bằng tôi được..." rồi nhiệt tình cầm tay dắt sang tận nơi. Mặc dù tôi thắc mắc nhưng anh ta còn bảo, "đây là phòng khám của Viện, đông quá chuyển ra ngoài thôi. Đấy phòng tư nhân đầy nhưng có ai khám đâu, chỉ mỗi chỗ này mới chính xác thôi" Sau khi "lùa" được tôi đến, phòng khám thu 30k tiền khám, tôi bảo tôi chỉ nội soi thôi, không cần khám. Họ bảo ai cũng phải khám rồi bác si sẽ chỉ định. Sau khi gặp "bac sĩ" vì mặc áo blu nên tôi gọi thế chứ cũng chưa chắc, yêu cầu tôi phải xét nghiệm HIV và Viêm gan B. Tôi thắc mắc là tôi chỉ nội soi lại dạ dày thôi chứ ko phải xét nghiệm thì chị ta bảo "máy nội soi này xịn nên phải xét nghiệm" và yêu cầu tôi ra nộp tiên. Cầm giấy chỉ định xét nghiệm, tôi ngươc luôn. Ở đây, tôi không đanh gia về mặt chuyên môn (vì chưa kịp khám) nhưng cái kiểu lừa nhau từ ngoài đến trong thế này thì chỉ khổ bênh nhân, khổ người nghèo thôi. Không biết anh bảo vệ được lương bao nhiêu mà hiệt tình đến thế.
    Kiểu xét nghiệm vô tôi vạ này phòng khám nào cũng thế. Mong bệnh việnkhoong quá tải để người bệnh thực sự được chữa bệnh, không mất tiền linh tinh.

  8. #88
    Avatar của babaudangyeu
    babaudangyeu đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 22
    Tham gia: 24/03/2012
    Bài gửi: 22
    Được cảm ơn: 0 lần

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    Phải thừa nhận là thuốc nhà bà Thức ở Ninh Bình tốt thật, Nhà mẹ chồng mình ở gần đó. Mình bị đau dạ dày từ ngày chưa lấy chồng, từ khi về nhà chồng là được mẹ chồng mua thuốc ở đó uống khỏi hẳn bệnh. Nhà này làm thuốc uy tín lắm các mẹ ạ. mình thấy khách các nơi đến đó mua nhiều lắm. cả khách nước ngoài cũng đến đó mua thuốc. nhưng thuốc cũng hơi đắt. Nhưng mà phải nói là tiền nào của ấy. đang đau mà uống thuốc từ sáng đến tối đã thấy rõ rệt.

  9. #89
    Avatar của me_cu_ti8989
    me_cu_ti8989 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 203 Được cảm ơn 20 lần
    Tham gia: 29/02/2012
    Bài gửi: 203
    Được cảm ơn: 20 lần

    Re: Khám / chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    có bạn nào biết giáo sư long bệnh viên y khám vào thứ mấy trong tuần, từ mấy giờ, và vào hẳn bệnh viên y hay bác sĩ làm việc ở phòng khám ngoài chỉ giúp mình với, mình đang rất cần,cảm ơn mọi ng

  10. #90
    Avatar của me_cu_ti8989
    me_cu_ti8989 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 203 Được cảm ơn 20 lần
    Tham gia: 29/02/2012
    Bài gửi: 203
    Được cảm ơn: 20 lần

    Re: Khám/chữa bệnh dạ dày ở đâu?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi EveyTran Xem bài viết
    Các mẹ thông thái ơi, làm ơn cho em hỏi là khám dạ dày ở Bệnh viện Bạch Mai, Quân Y 108 hay Bệnh viện Y Hà Nội (tại đg Tôn Thất Tùng) thì có đc gây mê hay tê ko ạ? Em rất sợ nội soi dạ dày (em chưa làm bao giờ mà nghe mấy anh bạn em nói <đã từng nội soi rồi> thì em thấy rất sợ ạ, nhất là cổ họng em lại rất dễ tổn thương nữa )

    Em có đc anh bạn em giới thiệu Bệnh viện Hồng Ngọc gì đó, em k biết ở đâu luôn bảo là họ nội soi công nghệ mới là cho uống viên thuốc con nhộng gì thôi mà nghe bảo rất rất đắt, anh ấy đợt đó là đi theo bảo hiểm của cty nên mới khám ở đó ko có cũng ko có tiền khám vậy luôn. Không biết có mẹ nào khám ở đây chưa ạ? Cái "đắt" đó ko biết khoảng bao nhiêu các mẹ nhỉ vì anh bạn e đi theo bảo hiểm nên cũng ko có hỏi giá, hjx

    Em hiện đang đau dạ dày quá, em chưa khám mà chắc mẩm bị đau tới 90% rồi. Lão nhà em bảo ko khám sớm thì mai sau tiền chữa còn tội hơn mà em xót tiền quá (kiểu vào Hồng Ngọc mà khám mà đắt quá là em ngất luôn khỏi cần gây mê luôn), sắp Tết nhất thế này, lại còn bão giá mà tự dưng mắc bệnh này vào người làm em buồn não nề quá, hjx.

    Mong các mẹ có kinh nghiệm giúp đỡ ạ.

    (Em chỉ muốn khám để biết tình trạng bệnh thôi ạ, nếu đc em muốn chữa bằng Đông Y vì gia đình em bên họ ngoại làm Đông Y ạ với cả uống thuốc Tây nóng quá là cơ thể em cũng ko có chịu đc nữa, hjx)

    Em cảm ơn các mẹ rất rất nhiều ạ
    mình cũng đau dạ dày khám nhiều bệnh viện rồi, ngày trước cũng sợ nội soi lắm, nhưng bây giờ mình rút ra kinh nghiệm là đã khám phải khám bệnh viện chuyên khoa tiêu hoá đàng hoàng, quan trọng là bác sĩ kê đơn mình khỏi, chứ khám mấy bệnh viện ngoài lằng nhằng, thuốc thang chẳng ra đâu, thêm hại tiền mà bệnh lại nặng ra

+ Trả lời
Trang 9/11 Trang đầuTrang đầu ... 7 8 9 10 11 cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài