bé @ đang viêm họng sổ mũi , ho đàm. mình nghe nói chưng tắc với mật ong ( hay đường phèn??? ). Làm như thế nào? Ai biết giúp mẹ @ với? Mà bé còn bị chấm chấm trắng trên lưỡi và trên môi nữa , rất đau rát , đã đi bác sĩ , đang uống thuốc nhưng không biêt có cách nào mau khỏi không các mẹ ơi , thương bé quá.( mới vừa quen trường lớp , đêm về không còn khóc nữa , nay lại bệnh , nghỉ học rồi )
Lúc trước mình thấy bà ngoại Khanh cho quất và đường phèn vào một chiếc cốc nhỏ rồi cho lên bếp hấp cách thủy khoảng 45-60 phút là được. Mỗi lần cho bé uống từ 1-2 thìa con, cứ 1 tiếng thì uống một lần. Có tác dụng giảm ho, tiêu đờm đấy. Mẹ @ thử xem có đỡ ko nhé.
Còn nhà Gấu thường cho mật ong và quất cùng với rễ chanh vào cái bát có nắp đậy rồi cho vào nồi cơm lúc sôi. Khi cơm chín mình lấy ra là vừa. Không thì làm như mẹ Khanh cũng được. Gấu con ho, sổ mũi chỉ ăn có 2 hôm là khoẻ ngay. Tiếc quá mẹ @ không ở HN, nếu không mẹ Gấu gửi cho ít rễ chanh. Mẹ @ thử ra hàng bán thuốc nam hỏi xem.
Cảm ơn mẹ Khanh và mẹ Gấu nhé ! mình có cả mật ong và đường phèn vậy làm món nào cũng được ha. Còn rễ chanh như mẹ gấu nói thì mình ngờ ngợ...hình như rễ tranh chứ
(rễ cây cỏ tranh , màu trắng có từng đốt ) hay là rễ cây chanh nhỉ ???
Rễ cây chanh cơ. Nhà chồng em có cây chanh to lắm. Rễ của nó to bằng ngón chân cái mọc thành chùm cơ. Ông nội lấy một nhánh thái nhỏ rồi so vàng lên. Uống hiệu nghiệm lắm. Gấu con nhà em vừa uống 2 hôm trước đấy.
@ thế nào rồi Thảo. Bữa trước Pepe nhà mình cũng ho có đàm hoài mình được chỉ hấp tắc với lá hẹ, đường phèn cho bé uống 2 ngày thấy đỡ rất nhiều. Thảo làm thử thế này:
- 500 đồng lá hẹ ngâm, rửa sạch
- 6-7 trái tắc , lựa trái hơi xanh, cắt làm đôi
- 100gr đường phè giã nhỏ
Bỏ lá hẹ và tắc đã cắt đôi vào 1 cái tô, hấp chừng 15 phút, bỏ đường phèn đã giã nhỏ vào hấp thêm 15 - 20 p nữa chừng nào thấy đường tan hết thì thôi. Thảo cho bé @ uống nước đó cứ mỗi nửa tiếng uống một muỗng. Dể uống mà lại thơm. Mình thấy bé thông cỏ, bớt đàm và giảm ho rõ rệt. Uống không hết lại đậy kỹ cất vô tủ lạnh, hôm sau chưng lại uống tiếp. CHừng 2 - 3 ngày là thấy kết quả rõ rệt đấy.
Bữa trước mẹ Mèo Tôm chỉ cách nấu 1/2 củ hành tây với 1 chén nước cho bé uống cũng có tác dụng chữa ho, cảm. Mình cũng cho bé uống thử 1 ngày thấy cũng công hiệu lắm. Thật sự những bài thuốc này không sợ tác dụng phụ dễ làm.
Mình còn được chỉ 1 bài thuốc chữa ho, tiêu đàm cho trẻ em nhưng chưa thử, đó là lấy cánh hoa hồng bạch chưng với mật ong, để lúc nào thử rồi báo cáo sau.
Khi Gấu còn nhỏ em cũng hấp lá hẹ, quất, mật ong với cả cánh hoa hồng bạch đấy nhưng không ăn thua. Người ta bảo phải hấp với hoa hồng bạch ta cơ. Có khi Gấu con chỉ hợp với rễ chanh thôi.
Mình nghĩ hấp tắc với đường phèn thì tốt hơn mật ong đấy vì mật ong hơi nóng, nếu ko có rễ chanh như mẹ Gấu nói thì mình hấp chung với lá húng chanh cũng được. Ở hàng lá ngoài chợ nào cũng có lá húng chanh hết. Zim nhà mình cũng đang ho có đàm, uống tắc, húng chanh đường phèn thì giảm ho rõ rệt nhưng đàm thì vẫn còn chút ít, ko biết sao hết sạch sành sanh đàm được nhỉ???
Nhân tiện xin thông báo cho các mẹ biết lá húng chanh trong này gọi là tần dày lá đấy ạ. Hồi trước mình cứ thắc mắc mãi, đi hỏi cũng chẳng ai biết. Tần dày lá thì đúng là vị thuốc chữa ho rất quen thuộc rồi.