Tập thôi bạn ah.
Mình thấy thường bé không ăn tráng miệng sau bữa cháo chỉ có vài lý do sau thôi:
- Con ăn cháo bột no quá rôì, con nhét không nổi.
- Con không quen ăn món lạ, con dễ oẹ.
Bé nhà mình ngay từ khi bắt đầu ăn cháo, là mình tập luôn.
- Các món sữa chua, pho mai bé mới ăn lần đầu, mình cho bé ăn hẳn 10 ngày vào buổi sáng, mỗi lần vài thià (10-30ml). Thấy output ổn và bé ăn quen miệng, mình bắt đầu xếp vào bữa tráng miệng.
- Con ăn cháo xong (40ml) là mẹ cho thià sữa chua. Con hợp tác thì thêm thià nữa, khoảng 10ml. Tăng từ từ đến khi lượng sữa chua con ăn tráng miệng bằng lượng cháo con ăn (bao tử con cần có thời gian điều chỉnh).
- Cứ tăng 10ml cháo là mình lại tăng 10ml sữa chua. Bé nhà mình từ hồi 9 tháng là 100ml cháo + 100ml sữa chua hoặc bát sinh tố tương đương 100ml. Bé không ăn cháo thì cứ ăn một bát sinh tố mình nghĩ cũng ok, thêm sữa một tí.
Bé nhà mình rất rõ ràng, ăn bữa nào xong bữa đó. Mẹ cho ăn cháo, xong bận việc 30p, quay lại cho con ăn sữa chua là con từ chối. Vì giờ đó con mải chơi, con phải có giờ chơi của con. Mẹ không được quyền đánh cắp giờ chơi của con đâu đấy
