Có vài điều muốn hỏi mẹ Freida
sữa tươi bất kể cửa con gì ( bò, gà dê , lợn ) .................Gà không có sữa, sữa heo chỉ dùng cho heo con.
Sữa tươi là sản phẩm của tự nhiên cũng như các loại thực phẩm khác con người có thể chén được ............ con người chế biến thành nhièu thành phẩm khác nhau ( vừa dễ ăn , ngon miệng và tốt nhất cho hệ tiêu hoá hay sức khoẻ của con người ).
câu hỏi 1:
Vậy từ sữa tươi mà tác động chất men ........ = Sữa chua yaourt (yohurt) (chủng của quá trình lên men này là Lactobacillus bulgaricus (bacilli) và Steptococus thermophilus (cocci), là sữa chua lâu đời nhất mà con người còn sử dụng cho đến ngày nay. ......= Sữa chua kefir (nếu quá trình lên men dùng các vi sinh kefir).
1 . Chả chua tý nào sản phẩm lúc đầu thế nào sau vẫn thế ..........Sữa = Sữa.
2. Có chua nhưng cũng vẫn sản phẩm thế nào sau cũng thế...........Sữa chua nhưng chưa đông tụ (có tên gọi là
sữa chua chứ chưa có tên chuyên biệt).
3 . Có chua nhưng sản phẩm không đông ở dạng đồng nhất ( tạm gọi là tách nước)..............Sữa đã quá chua, đạm sữa đông tụ và tách lớp (tính chất cơ bản của sữa).
4 . Có chua và cho dạng sản phẩm đồng nhất ( tạm gọi là đúng yêu cầu)....................Sữa chua có tên gọi (tên của nó phụ thuộc vào vi sinh lên men).
Câu hỏi 2
Khi nuôi nấm K lọc được sản phẩm sữa K có khác gì sản phẩm sau khi dùng sữa K làm men ủ để được sữa chua K không?
1- Nuôi nấm kefir lọc lấy sản phẩm sữa chua kefir = sự nhân kefir, việc uống sữa chua này đồng nghĩa với việc ăn các con kefir non vừa mới ra đời. Quá trình này thường xãy ra lâu (20 giờ). Quá trình này gọi là nhân chủng.
2- Dùng chủng vừa nhân làm chua sữa = sữa chua kefir (thời gian nhanh hơn)
Do làm gia đình, các mẹ thường không tách quá trình nhân chủng và làm sữa kefir nên dùng luôn chủng. Việc này tốt thôi có điều phải làm khéo và có nhiều kinh nghiệm. Việc làm này lích kích vì có công đoạn lọc nấm, rửa nấm và chỉ làm lượng ít.
Trong công nghiệp người ta bắt buộc phải qua 2 giai đoạn (nếu dùng nấm tươi kefir) để sản xuất lượng nhiều. Ngày nay người ta dùng các men kefir dạng bột, cho vào sữa lên men ra sữa chua kefir (không có công đoạn lọc)
Câu hỏi 3:
Sau khi ủ chua để được sữa chua :
a- sản phẩm để bảo quản đủ độ chín khác gì với sản phẩm ta chén luôn ( coi như phomai tươi đổ ẩm cao).................Không có món phômai tươi độ ẩm cao (chắc là không ngon)
b- Sản phẩm sau tách nước được gọi là phomai tươi này tốt hơn hay xấu hơn sản phẩm tách nước sau khi để sữa shua đã chín( tách tước từ sữa chua thành phẩm).....................Sản phẩm sữa lên chua tách nước nhận phômai tươi = công nghệ qui định.
Về nguyên tắc sẽ không khác nhau giữa việc ủ chín lọc lấy
đạm sữa và việc chưa ủ chín mà nhận ngay
đạm sữa. Sự khác nhau này nằm ở phần nước lọc phômai tươi trong 2 sự khác biệt này.
c- nếu sản phẩm ủ chua có đúng độ chua nhưng không khác gì về mặt đặc hay loãng ( tức là trước khi ủ và sau ủ vẫn thế ) thì là hiệ tượng gì.....................Trong công nghiệp vẫn có 2 loại sữa chua dạng uống và dạng ăn (qui trình này gọi là làm sữa chua dạng động hay dạng tĩnh). Với dạng động ta nhận được sữa chua uống, với dạng tĩnh ta nhận được sữa chua ăn. Với dạng động phỉa có thêm phụ gia (gelatin) chứ không thì cái đi phần cái, nước đi phần nước).
Sữa chua mà bạn nói là chua nhưng không đông tụ ấy sẽ tiến tới đông tụ nếu không có biện pháp can thiệp để giữ chua dạng lỏng.
d _ sản phẩm có chua nhưng nhưng không đồng nhất ( tách nước) thì có thể coi là đã tách nước luôn hay ko ( coi như lấy phần đặc là phomai tươi )....................Đã trả lời phía trên.
Câu hỏi 4 :
a- Nếu lấy luôn sản phẩm sữa k ở dạng đông đặc đã chua tách nước thì có được gọi là fomai tưới luôn ko?.....Trả lời ở trên
b - Hoặc sữa K bị tách nước lấy luôn phần đông như đậu phụ tách nước tiếp thì có được pho mai tươi ko?.............Bạn nhận được đạm sữa, phômai nhưng không gọi là phômai tươi vì pH vượt ngưỡng yêu cầu.
c- các loại nước đựoc tách ra từ bất kỳ thành phần nào trong công đoạn nào của quá trình chế biến thì dùng thế nào có tốt gì cho hệ tiêu hoá ko?..................Nước lọc phômai tươi có ít vi sinh có ích cho ruột, ....vv chỉ đúng nếu bạn làm phômai tươi đúng qui trình và ở độ chua nhẹ cho phép. Ngoài tiêu chuẩn đó ra mọi thứ nước chua quá của sữa, bạn chỉ nhận được phần đạm sữa, nước lọc này bỏ đi (Freida).
Và câu hỏi phụ.
Như tớ đã hỏi ở trên thì nếu sản phẩm sữa K ( của nuôi bằng nấm)tương đương với sũa chua dùng men K để làm sữa chua thì nuôi con nấm K làm gì cho mệt ? Còn nếu ko tương đương thì chắc sản phẩm sữa chua k bán trên thị trường chắc cũng chả hơn gì các sản phẩm sữa chua khác.( vì cũng đã diệt khuẩn rồi hay sao ấy nhỉ)..................................