Ngày 10-5, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu TP.HCM năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết bệnh lý ung thư đến nay đã và đang là gánh nặng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đáng báo động, tỉ lệ mắc mới và tử vong do ung thư tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu năm 2022 vừa được công bố đầu tháng 3-2024, toàn cầu ước tính có khoảng 19,9 triệu ca mới và 9,7 triệu ca tử vong do ung thư. Riêng tại Việt Nam có khoảng 180.400 ca mới và hơn 120.000 ca ung thư tử vong.

Việt Nam rơi vào nhóm các quốc gia có tỉ lệ ung thư cao. Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận 24.563 ca ung thư vú, chiếm tỉ lệ cao nhất trong các loại ung thư (chiếm 13,6%).

Tiếp đến là ung thư gan với 24.502 ca, xếp thứ ba là ung thư phổi với 24.426 ca (chiếm 13,5%), sau đó là ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lần lượt là 9,3% và 9%.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh ung bướu ngày càng tăng. Năm 2023, bệnh viện tiếp nhận gần 800.000 lượt bệnh nhân đến khám, thực hiện gần 37.000 ca phẫu thuật, hơn 180.000 lượt xạ trị và gần 300.000 lượt điều trị nội khoa bằng hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch.

“Chính phủ đã đầu tư rất nhiều cho ngành ung bướu. Cạnh đó có nhiều kỹ thuật mới ra đời phục vụ bệnh nhân, nhiều trang thiết bị mới được đầu tư cho các bệnh viện. Các bệnh viện tuyến trung ương đã hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho các bệnh viện, mang lại nhiều kết quả trong việc phòng chống và điều trị bệnh ung thư tại các tỉnh, TP” - ông Tuấn nhận định.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đi vào hoạt động đã mang lại thuận lợi cho người dân TP và người dân khu vực các tỉnh phía Nam không may mắc bệnh ung thư.

Dịp này, ông Dũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong buổi lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2: “Các cấp, ngành, các địa phương, nòng cốt là Bộ Y tế phải xác định rõ ung thư là bệnh nan y, rất nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Cần có những biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao tay nghề y bác sĩ, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi ung thư”.

Cải thiện kết quả điều trị ung thư

Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu vừa nhằm chào mừng ngày thành lập bệnh viện, vừa để chia sẻ những số liệu đời thực có được qua thực tế lâm sàng.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore trong lĩnh vực xạ trị proton. Những kết quả trong hội thảo có thể áp dụng cho việc cải thiện kết quả điều trị ung thư, đồng thời thực hiện chiến lược phòng chống ung thư TP.HCM và các tỉnh thành trong hiện tại và những năm kế tiếp.

Nguồn tin: Báo Pháp Luật TP.HCM