Người ta thường nói: Tiền có thể giải quyết được 99% nỗi lo, 1% nỗi lo còn lại là do không đủ tiền.

Mọi người đều biết sự thật này, tiền không phải là tất cả nhưng không có gì là không thể nếu không có tiền. Kể cả chứng ốm nghén cứng đầu của bà bầu, chỉ cần đủ lực là có thể trị được tận gốc.

Mới đây, một thanh niên trẻ sắp lên chức bố đã chia sẻ “bí quyết” trị ốm nghén cho vợ mình. Anh cho biết vợ chồng kết hôn đã hơn 3 năm nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Họ quyết định nếu đợi một thời gian nữa mà không có dấu hiệu con cái thì sẽ đến bệnh viện nhờ y học can thiệp. Trong thời gian này, người vợ đột nhiên cấn bầu.

Khỏi phải nói hai vợ chồng vui mừng như thế nào. Nhưng trong 3 tháng đầu, một vấn đề rắc rối nảy sinh. Người vợ bị ốm nghén nặng, không ăn được gì, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn sau khi ăn quá nhiều.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa bé trong bụng sẽ không đủ dinh dưỡng, người chồng vô cùng lo lắng. Ngày nào anh ta cũng làm những món mà vợ thích, nếu không nấu được thì đặt, cho dù là cao lương mĩ vị, hễ vợ thích là chồng sẽ mang về nhà bồi bổ.

hình ảnh

Nhưng không ngờ, khi mang thai 5 tháng, tình trạng lại ngày càng tệ hơn. Mẹ bầu gần như không thèm ăn, cứ ăn lại nhộn nhạo trong bụng, khó chịu không thể tả. Không phải cô không muốn ăn, chỉ là hiện tại nghén nặng đến nỗi thấy đồ ăn bày ra là mặt mày xanh xám. Về phần đồ ăn ở nhà nấu, người phụ nữ nhìn một cái liền không muốn ăn, thậm chí còn có chút buồn nôn.

Điều này khiến chồng cô rất đau khổ, anh ngày ngày nghiên cứu công thức nấu ăn và làm nhiều món ngon cho vợ ăn nhưng vợ anh vẫn không muốn ăn. Anh thực sự bất lực.

“Tất cả những gì ó thể ăn được, dù là bay trên trời hay chôn dưới đất, anh đều đã mua và nấu cho em, nhưng em vẫn không muốn ăn.”

hình ảnh

Trước lời than thở của chồng, vợ thờ ơ không muốn nghĩ nữa. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, nhưng kỳ lạ là cô chẳng thấy thèm ăn gì cả.

Vì sức khỏe của vợ và con, người đàn ông quyết định có bước đi quyết liệt là ngừng tập trung vào việc nấu nướng, muốn dùng cách khác để dụ dỗ vợ.

"Chỉ cần em ăn ngon, anh sẽ thưởng!"

Người đàn ông trực tiếp lấy ra một chiếc vòng vàng, đặt trước mặt vợ, cầu xin cô cố gắng ăn uống bồi bổ, sau đó chiếc vòng này sẽ là của cô.

Tục ngữ có câu: Nhìn thấy tiền sẽ mở mắt. Quả nhiên, khi mẹ bầu nhìn thấy chiếc vòng vàng, lập tức có cảm giác thèm ăn và bắt đầu ăn uống nghiêm túc, xem ra đồ ăn ở nhà cũng không tệ lắm. Chồng cũng hài lòng thực hiện lời hứa.

hình ảnh

Người phụ nữ rất vui mừng khi nhận được chiếc vòng tay vàng. Cô đeo nó vào tay, ngắm nhìn rất lâu không thể bỏ xuống.

Những ngày sau đó, người đàn ông mua mặt dây chuyền vàng, dây chuyền vàng để dụ vợ ăn uống. Khi đã quen miệng thì sẽ không cần lo lắng về việc chán ăn hay có vấn đề về mang thai, con trong bụng cũng sẽ có đủ dinh dưỡng.

Sau khi nhận được quà, người vợ lại vui vẻ và cảm thấy việc mang thai cũng không còn khó chịu nữa.

Cư dân mạng không hiểu, liệu ốm nghén nặng có thực sự có thể khắc phục được? Nhiều mẹ bầu cũng gặp phải trải nghiệm tương tự. Họ thực sự không thể ăn được gì sau khi ăn vài miếng. Thật ra giải quyết đâu khó gì các mẹ nhỉ. Ốm nghén cũng là vấn đề tâm lý. Nhìn thấy vòng tay, dây chuyền bằng vàng sẽ khiến bà bầu cảm thấy vui vẻ và có thể có tác dụng chống nghén thực sự hiệu quả.

hình ảnh

Tuy nhiên, không phải người chồng nào cũng có khả năng này. Một số phụ nữ đã kết hôn được vài năm mà không có lấy một món đồ trang sức tử tế nào. Không phải chồng không yêu, chỉ là thực sự không đủ khả năng.

Mặc dù ốm nghén có thể gây khó chịu nhưng nhìn chung nó vô hại và không cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Trên thực tế, nếu không có vòng vàng như ông chồng phía trên, các ông bố có thể cố gắng giảm bớt tình trạng ốm nghén cho vợ bằng một số biện pháp đơn giản tại nhà, chẳng hạn như:

- Khuyến khích mẹ bầu nghỉ ngơi nhiều nhất có thể: Mang thai có thể là một quá trình rất mệt mỏi. Khi cơ thể bạn phải làm việc vất vả hơn để phát triển thai nhi, cùng với sự thay đổi nội tiết tố, nhiều người có xu hướng cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. Giải pháp đơn giản nhất là nghỉ ngơi. Buồn nôn có xu hướng tăng lên cùng với sự mệt mỏi khi cơ thể đốt cháy năng lượng dự trữ để duy trì hoạt động. Vì vậy, hãy cố gắng ngủ đủ giấc vào ban đêm và nếu mẹ bầu cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, hãy nghỉ ngơi một chút nếu có thể. 

- Chú ý đến chế độ ăn uống: Những gì mẹ ăn khi mang thai là vô cùng quan trọng, vì mẹ không chỉ đang nuôi dưỡng bản thân mà còn cả em bé đang lớn bên trong. Một chế độ ăn uống khi mang thai giàu carbohydrate và protein phức tạp có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cả mẹ và em bé, cũng như chống buồn nôn. Ngoài ra còn có một số loại thực phẩm mà bố có thể chuẩn bị cho mẹ để giảm bớt cảm giác buồn nôn. Bao gồm thực phẩm dễ tiêu hóa như cơm, bánh mì nướng, bánh quy giòn, ngũ cốc khô và chuối Thực phẩm giàu protein như các loại hạt và trứng. Các loại trái cây có múi như chanh và cam gừng. Tránh các thức ăn béo, nhiều dầu mỡ hoặc cay càng nhiều càng tốt vì chúng có thể gây kích ứng dạ dày và khiến mẹ bầu buồn nôn nặng hơn. 

- Nạp đủ vitamin bổ sung vitamin như Vitamin B6 có thể giúp giảm buồn nôn.

- Uống đủ nước: Mất nước có thể khiến tình trạng buồn nôn trở nên trầm trọng hơn, vì vậy, điều quan trọng là phải bổ sung đủ nước và uống đủ nước trong thai kỳ.  Tốt nhất nên uống nước lọc (ít nhất 6 ly) trong ngày. Ngoài ra, nước ép trái cây, trà gừng hoặc trái cây có hàm lượng nước cao như dưa cũng có thể thay thế tốt cho nước thường để đảm bảo mẹ bầu luôn đủ nước.  Tránh đồ uống giàu caffeine (chẳng hạn như cà phê hoặc soda) và sữa, vì chúng có thể khiến mẹ mất nước nhiều hơn và khiến dạ dày khó chịu hơn.

- Tránh mùi khó chịu: Khứu giác của bà bầu tăng cao khi mang thai do nồng độ hormone tăng cao. Một số mùi hương mà trước đây mẹ thấy dễ chịu có thể đột nhiên có mùi khó chịu khi bạn mang thai. 

- Duy trì hoạt động thể chất: Các hoạt động đơn giản, cường độ thấp như đi bộ, bơi lội hoặc thậm chí tập yoga có thể giúp mẹ bầu vận động hợp lý và giảm buồn nôn.