Khi chọn trường mẫu giáo cho con, điều quan trọng là phải xem xét năm chỉ số cứng đầu, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn thì bạn có thể yên tâm cho con đi học mẫu giáo.

Nhìn chung, khi trẻ đến tuổi mẫu giáo, cha mẹ thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Hầu hết các bậc cha mẹ đều sợ chọn trường mẫu giáo không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học tập sớm của con.

Vậy khi chọn trường mầm non, cha mẹ cần chú ý những tiêu chí  nào?

1. Chất lượng giáo viên

Dù ở giai đoạn học tập nào, việc giáo dục trẻ và giáo viên tuyệt đối không thể tách rời. Chất lượng giáo viên là sự giáo dục đầu tiên mà trẻ nhận được khi đi học mẫu giáo. Khi chọn trường cho con, cha mẹ phải chú ý đến phẩm chất chuyên môn và cá nhân của giáo viên, đồng thời cũng chú ý xem không khí ở trường mẫu giáo có hài hòa hay không.

2. Tỷ lệ giáo viên-học sinh

Điều này rất quan trọng đối với trẻ em. Mọi người đều đã nghe câu chuyện về quá nhiều trẻ và quá ít cô giáo. Mô hình giáo dục với ít giáo viên và nhiều học sinh chắc chắn sẽ dẫn đến chất lượng giáo dục đi xuống. Ưu điểm của việc dạy lớp nhỏ là giáo viên có thể quan tâm đến từng học sinh, điều này cũng tốt cho việc giáo dục trẻ.

hình ảnh

3. Điều kiện vệ sinh

Sức đề kháng của trẻ nhỏ còn tương đối yếu nên môi trường vệ sinh tốt là rất quan trọng để trẻ nhỏ phát triển khỏe mạnh. Thông thường các vật dụng cần thiết hàng ngày của trẻ ở trường mẫu giáo như khăn, cốc uống nước cần phải được khử trùng hàng ngày. Việc vệ sinh nhà bếp ở trường mẫu giáo và bộ đồ ăn của trẻ phải được khử trùng sau khi sử dụng. Đồ dùng của mỗi trẻ cần được đặt riêng và cố định, đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ. Phải mất một thời gian dài để cải tạo và không có mùi trong phòng để tránh ô nhiễm không khí. Cha mẹ cũng nên chú ý đến sàn nhựa trong sân xem có mùi khó chịu không nhé. Lớp học, sân trường và những nơi khác được giữ sạch sẽ, ngăn nắp để mang đến cho trẻ một môi trường học thoải mái.

4. Phản ứng của trẻ

Những gì cha mẹ thích không nhất thiết là những gì con cái họ thích. Vì vậy, khi cha mẹ chọn trường mẫu giáo cho con, ngoài một số tiêu chí còn cần xem trẻ có thích hay không. Giáo dục chất lượng phải phù hợp với bản chất và nhân cách của trẻ nên sở thích của trẻ cũng đặc biệt quan trọng.

hình ảnh

5. Khoảng cách

Nếu bạn muốn tìm một trường mẫu giáo gần nhà, hiện nay có rất nhiều trường mẫu giáo được xây dựng trong cộng đồng, hoặc xung quanh cộng đồng, có rất nhiều sự lựa chọn, không cần phải đi xa mới đến được cái gọi là trường mẫu giáo nổi tiếng.

Ưu điểm của việc ở gần nhà là các con có thể ngủ được nhiều hơn. Cha mẹ không phải lo lắng về vấn đề ùn tắc giao thông khi đón trẻ. Điều này cũng thuận tiện hơn cho người lớn tuổi. Nếu trẻ tè dầm, ốm đau... ở trường, phụ huynh có thể chạy đến xử lý kịp thời, để trẻ bớt đau khổ hơn. Nếu lo lắng cho con, thỉnh thoảng bạn có thể đến nhà trẻ để quan sát.

6. Dinh dưỡng hàng ngày

Trường mẫu giáo thường có thể cung cấp bữa ăn vào bữa sáng, bữa trưa và bữa ăn nhẹ vào =buổi chiều. Hãy xem các công thức nấu ăn để xem chúng có giống nhau mỗi ngày không và sự kết hợp có hợp lý không. Nó bao gồm thịt, trứng, sữa, trái cây, rau củ, các loại thực phẩm chủ yếu, v.v. Nếu dinh dưỡng cân bằng thì tốt.

hình ảnh

Hãy xem xét điều kiện vệ sinh của nhà bếp và đảm bảo nó sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Hỏi hàng xóm và bạn bè gần đó xem đồ ăn có ngon không.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cho rằng trường mầm non phải có camera giám sát. Ở một số trường công thì không có camera, cha mẹ có thể tự cân nhắc những tiêu chí trên để đánh giá xem liệu một trường mẫu giáo có cần camera để phụ huynh có thể theo dõi tình trạng của con bất cứ lúc nào không.

Một số lời khuyên khi cho con đi học mẫu giáo

Khi trẻ đi mẫu giáo một mình, có nghĩa là trẻ phải tự mình giải quyết một số việc, nói chuyện với trẻ nhiều hơn về cách giải quyết vấn đề:

-Vấn đề ăn uống

Trong bữa ăn ở trường, có trẻ ăn nhiều, có trẻ ăn ít. Nếu trẻ ăn quá nhiều, hãy bảo trẻ hỏi giáo viên nếu thấy chưa đủ. Đối với trẻ biếng ăn, hãy bảo trẻ ăn ít hơn.

Tất nhiên, đối với một số trẻ đặc biệt, bạn phải liên lạc với giáo viên và nhờ giáo viên chăm sóc giúp đỡ.

- Vấn đề đi vệ sinh

Trẻ em chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề đi vệ sinh ở trường, nó không giống như ở nhà. Hãy dặn con tuyệt đối không được nhịn, nếu mắc thì phải xin giáo viên đưa vào nhà vệ sinh để tránh làm bẩn quần. Dặn con rằng cha mẹ luôn chuẩn bị quần áo hàng ngày để thay cho con. Vì vậy nếu có lỡ tè ra quần vì lý do đặc biệt nào đó, đừng lo lắng mà hãy báo với cô giáo ngay.

- Vấn đề khó chịu về thể chất

Nếu trẻ khó chịu, dạy con hãy báo kịp thời cho giáo viên và nhờ giáo viên gọi phụ huynh đến đón trẻ. Một số trẻ rất sống nội tâm và không dám nói gì khi bị ốm, điều này dễ gây ra vấn đề.

- Khi gặp khó khăn

Khi gặp khó khăn, đừng bao giờ hành động khi chưa được phép, đặc biệt không leo lên nơi cao hoặc chạm vào đồ vật một cách bừa bãi. Dạy con nếu gặp trường hợp nguy hiểm có thể la hét để nhận được sự giúp đỡ.

Cha mẹ có con học mẫu giáo cũng lưu ý, đừng bối rối khi gặp phải những vấn đề đặc biệt. Hãy nhớ hỏi thêm lý do và đừng chỉ ngồi chờ. Ví dụ, nếu giáo viên yêu cầu phụ huynh đến đón con sau, hãy nhớ hỏi lý do và có những sắp xếp đặc biệt nào. Nếu giáo viên do dự, lảng tránh thì chắc chắn có vấn đề gì đó và bạn cần phải nhanh chóng đón trẻ kịp thời.

Nếu người già đón trẻ, hãy nhớ hướng dẫn người lớn tuổi bàn bạc với cha mẹ trẻ trong trường hợp đặc biệt và không được tự mình đưa ra quyết định. Việc người già không giải quyết được việc, cha mẹ phải tự mình giải quyết là điều rất bình thường.

Đã có nhiều vụ việc xấu xảy ra ở các trường mẫu giáo, phụ huynh phải đề phòng. Bắt đầu từ việc chọn trường mẫu giáo cho con, bạn cần cân nhắc mọi khía cạnh và lên kế hoạch trước. Hãy tìm cho con một trường mẫu giáo tốt, con sẽ vui và bố mẹ cũng yên tâm hơn. Tất nhiên, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình là khác nhau và việc lựa chọn trường học cũng phụ thuộc vào thu nhập của gia đình. Không cần thiết phải tăng thêm gánh nặng cho gia đình để mang lại nền giáo dục tốt hơn cho con cái. Các bậc phụ huynh nghĩ sao về việc chọn trường mầm non cho con mình?