1. Loạn thần là bệnh gì?

Như đã nói ở trên, loạn thần là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tâm thần của bệnh nhân. Loạn thần có thể khiến người bệnh tự làm tổn thương chính mình hoặc người khác. Do đó, người bệnh cần được điều trị đúng phác đồ và nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tùy vào nguyên nhân và biểu hiện rối loạn thần kinh, loạn thần có thể phân thành các bệnh nhỏ hơn. Tiêu biểu là:

  • Tâm thần phân liệt: Bệnh nhân có các thay đổi về hành vi và thường xuyên ảo tưởng. Triệu chứng bệnh kéo dài trên 6 tháng.
  • Rối loạn loạn thần ngắn: Bệnh nhân tâm thần sẽ có các biểu hiện bệnh trong thời gian ngắn, thường xuất phát từ stress và các áp lực tâm lý. Đối với dạng này, thời gian bị bệnh ngắn và hồi phục nhanh.
  • Rối loạn hoang tưởng: Đây là dạng bệnh nặng, người bệnh bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng và mất khả năng phân biệt được giữa thực tế và hoang tưởng.
  • Rối loạn loạn thần do sử dụng chất kích thích.
  • Rối loạn loạn thần thứ phát do các bệnh khác và rối loạn loạn thần ở người già (hoang tưởng paraphrenia).

Cho đến nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của bệnh. Tuy nhiên có một số yếu tố làm tăng nguy cơ gây bệnh:

  • Di truyền: Nếu trong gia đình có cha mẹ hoặc người thân mắc các bệnh tâm lý nói chung và loạn thân nói riêng thì con sinh ra có khả năng mắc loạn thần cao hơn.
  • Thay đổi trong não bộ: Những thay đổi về cấu trúc vật lý và hóa học đã được tìm thấy trong não bộ của bệnh nhân loạn thần.
  • Hormone: Loạn thần dễ xảy ra ở phụ nữ sau sinh do sự thay đổi về hormone và rối loạn giấc ngủ.
  • Tuổi tác: Người cao tuổi có nguy cơ cao hơn bị mắc bệnh loạn thần so với người trẻ. 

2. Điều trị loạn thần như thế nào?

Vì loạn thần là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm nên khi xuất hiện các triệu chứng bệnh, bệnh nhân cần sớm tìm đến chuyên gia tâm lý để được trợ giúp và đảm bảo sức khỏe tâm thần. Bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân một số câu hỏi và tiến hành kiểm tra cũng như tìm nguyên nhân có thể gây ra triệu chứng rối loạn tâm thần để chẩn đoán chính xác. Sau đó, phần lớn bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý.

Thuốc chống loạn thần là thuốc điều trị chính cho bệnh nhân loạn thần, mặc dù không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn căn bệnh này nhưng có thể giúp kiểm soát hiệu quả các triệu chứng rối loạn thần kinh, ảo tưởng, hoang tưởng và đảm bảo chức năng sức khỏe tâm thần ở người bệnh. Hiện nay, các loại thuốc chống loạn thần mới ít có tác dụng phụ cũng như hiệu quả điều trị cao hơn hẳn.

Bên cạnh đó, các liệu pháp tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị loạn thần, giảm triệu chứng ảo tưởng và hoang tưởng. Phần lớn người bệnh sẽ được điều trị ngoại trú. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân cần được nhập việc nhằm hạn chế những hành vi không kiểm soát. Hi vọng bài viết đã giúp bạn đọc trả lời được câu hỏi “loạn thần là bệnh gì”, cũng như nắm được những nguyên tắc trong điều trị bệnh loạn thần.

Xem chi tiết bài viết tại đây nhé mọi người: https://sns.org.vn/loan-than-la-benh-gi-va-dieu-tri-nhu-the-nao-%7C-safe-and-sound