Là mẹ tập đầu nên mình cũng gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong việc nuôi và chăm sóc con.Mình phải làm quen từ cách bế con và chỉnh tư thế cho con bú sao cho đúng.Thường khi con gặp vấn đề gì mình cũng hỏi và tham khảo ý kiến của mẹ chồng và các chị gái, họ cho mình rất nhiều lời khuyên và những kinh nghiệm quý báu trong cách chăm con.Tuy nhiên có một quan điểm mình thấy có sự khác giữa hai thể hệ , mẹ mình thì nói mình sau khi cho con bú thì phải cho con uống nước, như vậy thì lưỡi của con sẽ không bị cặn trắng sữa.Thời gian đầu mình cũng nghe mẹ và cho con uống nước nhưng tình cờ xem trên trang cá nhân của chị cùng cơ quan chia sẻ về tác hại của việc cho trẻ sơ sinh uống nước.

hình ảnh

Mình giật mình và bắt đầu đi tìm hiểu, kết quả việc cho trẻ sơ sinh uống nước có thể làm con bị tiêu chảy và nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Không chỉ vậy cho trẻ sơ sinh uống nhiều nước có thể khiến trẻ bị ngộ độc nước dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như giảm nhiệt độ, co giật .Trẻ sơ sinh không cần uống nước vì trong sữa mẹ 80 % là nước , đặc biệt là dòng sữa đầu của mỗi cữ bú, chính vì vậy thay vì cho trẻ sơ sinh uống nước thì mẹ cho con bú lúc khát, vừa cung cấp dinh dưỡng cho con vừa đảm bảo lượng nước con cần.Sau lần đó mình rút ra được bài học cần học hỏi nhiều hơn nữa trong cách nuôi dạy con .