Người ta nói con gái là tấm áo đệm ấm áp của cha mẹ nên nhiều cặp vợ chồng hiện nay đều mong sinh được một cô con gái

Dù sao con gái cũng dễ thương, ngoan ngoãn, ai chẳng muốn cầm ngọc trong tay. Nhưng khi thực sự có con gái, chúng ta sẽ thấy rằng cô bé có thể không ngoan ngoãn, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ như những gì bố mẹ tưởng tượng, thậm chí có lúc bé gái nghịch ngợm làm lộ chỗ giấu tiền của bố nữa cơ. Cha mẹ nào lỡ lâm vào tình huống này chắc cũng chỉ biết cười trừ chứ làm sao nỡ trách phạt con.

hình ảnh

Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ một đoạn clip về cô con gái mới 7 tháng tuổi của mình, điều đáng nói là em bé đã vô tình làm lộ “bí kíp” giấu tiền riêng của bố. Ai xem xong cũng tấm tắc, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Cứ tưởng chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nào ngờ bé con không chịu hiểu thấu chân lý này.

Người mẹ chia sẻ con gái chưa ngồi vững, chỉ có thể trườn bò xung quanh. Thật là vui khi mọi người xoay quanh em bé này mỗi ngày. Nhưng người mẹ cũng nhận thấy rằng khi đứa trẻ lớn lên, sự tò mò và thích khám phá mọi thứ của con gái cũng ngày càng bộc lộ rõ hơn.

Hôm đó mọi người đã ăn xong, chồng chị đang bận rửa bát trong bếp, chị đang ngồi xem tivi với con trong phòng khách. Nhưng em bé không chịu ở yên một chỗ mà cứ khóc ré lên, đòi xuống đất chơi. Người mẹ nghĩ rằng dù sao ở nhà cũng an toàn nên cô cũng không ngăn cản đứa trẻ quá nhiều, thế là mẹ đặt bé xuống đấy, chỉ ngồi trên ghế sô pha và xem đứa trẻ muốn làm gì.

Sau khi đặt đứa bé xuống, nó nhanh nhẹn bò về phía đường viền chân tường ở cửa, rồi cứ dùng đôi tay nhỏ nhắn cạy, cuối cùng, sau một hồi cố gắng, tấm ván nhỏ đã rơi ra. Trong miếng ván nhỏ có gì đó “lấp lánh” hơn mẹ tưởng tượng.

hình ảnh

Nhìn thấy đứa bé lấy ra một trăm đô la, người mẹ hơi sững sờ, hình như con gái cô đã vô tình làm lộ chỗ giấu tiền của bố rồi.

“Chồng ơi, nhìn xem con tìm được cái gì nè, đố chồng biết đấy?” Sau khi bố nghe vợ gọi, đi lên nhà trên, xém nữa là đứng hình khi nhìn thấy tiền trong tay đứa trẻ. Nhìn anh có vẻ hốt hoảng, thất kinh rồi ngậm ngùi. Nhưng bố vẫn cố trấn tĩnh nói: “Số tiền này bố để dành mua đồ ăn vặt cho con. Con ơi! Bát đĩa trong bếp của mẹ vẫn chưa được rửa đấy"

Người mẹ cười rũ rượi trước thái độ của chồng, thật tội nghiệp bố, tiền mua sữa, mua quà bánh cho con mà phải giấu kín thế, chưa kể con mới 7 tháng thì ăn vặt cái gì. Bố thì vừa tiếp tục rửa chén, vừa lắc đầu bất lực. Còn người mẹ đáng kính đã khen ngợi con gái của mình “Làm tốt lắm con!". Đương nhiên em bé chẳng hiểu gì, nhưng thấy mẹ cười thì cũng toét miệng cười.

hình ảnh

Trên thực tế, em bé không thực sự biết rằng chỗ miếng viền chân tường là nơi bố giấu tiền, chỉ là khi trẻ lớn, chúng rất tò mò, chúng tràn đầy ham muốn khám phá thế giới bên ngoài, muốn khám phá mọi thứ xung quanh bằng tất cả các giác quan. Mẹ sẽ la con khi con bốc cát bỏ vào mồm, dùng tay cố gỡ các mối ghép mà chúng tìm thấy… Đó là cách con tìm hiểu thế giới này, nhiều bậc cha mẹ chỉ muốn bé ngồi yên một chỗ và không gây rắc rối gì cho mình, điều này không có lợi cho sự phát triển của bé. Điều mà chúng ta cần hiểu là việc làm này rất có lợi cho sự phát triển của trẻ sơ sinh, trẻ sẽ nhận biết được đồ vật đó là hình tròn hay hình vuông, cứng hay mềm.. Thay vì cấm cản la mắng thì hãy tạo điều kiện cho con, bằng cách:

Làm sạch mặt đất: Để bé bò tốt và an toàn, cha mẹ cần vệ sinh nền sân sạch sẽ, tránh để trẻ bị xây xát, bầm tím và các chấn thương khác.

Thường xuyên kiểm tra xem đồ chơi có trong tình trạng tốt không Đồ chơi là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của bé, hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị cho bé rất nhiều đồ chơi nhưng chủng loại và chất liệu của đồ chơi lại khác nhau, vì vậy để đảm bảo an toàn thì bố mẹ cần thường xuyên kiểm tra độ nguyên vẹn của đồ chơi.  Ví dụ như một số đồ chơi bị rơi vãi sẽ có những bộ phận nhỏ, chỗ bị vỡ, nếu chẳng may bị trẻ cho vào miệng sẽ rất tệ.

Để kéo và các vật dụng khác xa tầm tay trẻ em. Các vật dụng quá sắc nhọn không được để trẻ em chạm vào, đặc biệt là các vật dụng như kéo, là vật dụng có trong mỗi gia đình, nhưng hãy nhớ cất chúng đi sau khi sử dụng. Chúng ta có thể để xa tầm tay trẻ em hoặc cho vào ngăn kéo khóa lại thay vì vứt bừa bãi ra sàn sau khi sử dụng, thói quen xấu này cần phải thay đổi, và chúng ta cần có trách nhiệm với con cái mình.

Trong cả quá trình lớn lên của bé, chắc hẳn bố mẹ rất vất vả, đặc biệt là các ông bố vô tình bị con làm lộ chỗ giấu tiền. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, để bé phát triển khỏe mạnh thì chúng ta càng phải chú ý đến từng chi tiết nhé!